Bắc Kạn: Tiếp tục sạt lở đất đá tại Quốc lộ 3 khiến giao thông tê liệt

Nhiều tảng đá to, có những tảng kích thước bằng chiếc ôtô tải, đã bị sạt lở xuống Quốc lộ 3, tiềm ẩn nguy hiểm rất lớn đối với người và các phương tiện giao thông.
Bắc Kạn: Tiếp tục sạt lở đất đá tại Quốc lộ 3 khiến giao thông tê liệt ảnh 1Sạt lở đất, đá ở Quốc lộ 3. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)

Sáng 4/8, trên Quốc lộ 3 đoạn qua địa phận thôn Bản Giác, xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục xảy ra tình trạng sạt lở đất, đá.

Hôm qua (3/8), cũng tại địa điểm này đã xảy ra một vụ lở đá, vùi lấp, làm chết một người đang đi trên đường.

Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, mưa lớn kéo dài từ đêm 3/8 đến sáng 4/8, nhiều tảng đá to tiếp tục sạt trượt xuống Quốc lộ 3 tại khu vực km 142+700 tại địa phận thôn Bản Giác, xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới.

Quốc lộ 3 là tuyến đường giao thông huyết mạch nối liền từ Cao Bằng xuống Thái Nguyên. Việc sạt lở tại Quốc lộ 3 khiến giao thông bị ngừng trệ nhiều giờ liền.

Nhiều tảng đá to, có những tảng kích thước bằng chiếc ôtô tải, đã bị sạt lở xuống đường, tiềm ẩn nguy hiểm rất lớn đối với người và các phương tiện giao thông.

Bà Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã có mặt tại hiện trường và chỉ đạo các cơ quan chức năng dựng biển báo nguy hiểm, bố trí người đứng trực tại hai đầu khu vực sạt lở, hướng dẫn các phương tiện giao thông di chuyển tuyến đường khác.

Các phương tiện tuyệt đối không di chuyển qua khu vực này cho tới khi hết mưa để đảm bảo an toàn.

Ngoài cách di chuyển theo Quốc lộ 3 qua khu vực trên, các phương tiện tại Bắc Kạn muốn đi về Thái Nguyên, Hà Nội còn có thể di chuyển qua tuyến đường từ xã Nông Thượng (thành phố Bắc Kạn) đi Thanh Mai, Thanh Vận.

[Các địa phương triển khai khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng bão số 3]

Tuy nhiên vào sáng 4/8, tuyến đường Nông Thượng đi Thanh Mai, Thanh Vận giao thông cũng đang bị tê liệt vì nước tràn qua đập, gây ngập cao tới 80cm, mặt đường đầy bùn đất. Các phương tiện phải dừng lại chờ nước rút nên đường tắc nghẽn nhiều giờ liền.

Hiện tại tuyến đường Bắc Kạn-Hà Nội đang bị cô lập. Các phương tiện giao thông muốn di chuyển đi Thái Nguyên, Hà Nội hiện tại chỉ còn cách di chuyển theo hướng đường đi ATK Định Hóa, huyện Chợ Đồn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục