Bắc Kinh tăng cường an ninh trước thềm Đại hội XX Đảng CS Trung Quốc

Khoảng 2.300 đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tề tựu tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX, sẽ khai mạc ngày 16/10.
Bắc Kinh tăng cường an ninh trước thềm Đại hội XX Đảng CS Trung Quốc ảnh 1Đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XX sẽ khai mạc vào ngày 16/10. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, trong bối cảnh Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX (gọi tắt là Đại hội XX) của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ khai mạc vào ngày 16/10, nhà chức trách nước này đã tăng cường an ninh tại thủ đô Bắc Kinh.

Một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cũng được siết chặt, trong khi công tác chuẩn bị cũng đang được gấp rút hoàn thành.

[Trung Quốc thông báo số đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc]

Từ vài ngày qua, lực lượng an ninh đã được tăng cường tại các tuyến đường dẫn đến Đại lễ đường Nhân dân ở khu vực Quảng trường Thiên An Môn và nhiều địa điểm trọng yếu khác nhằm siết chặt công tác an ninh đảm bảo tổ chức thành công Đại hội XX.

Chính quyền thành phố Bắc Kinh cũng vạch ra chương trình đối phó với tình trạng khẩn cấp, trong đó yêu cầu tất cả cơ quan, ban, ngành liên quan bảo đảm nguồn nước, điện, khí đốt, các dịch vụ vận chuyển, cấp cứu và lực lượng cứu hỏa luôn ở trong tư thế sẵn sàng.

Công tác phòng, chống dịch cũng được tăng cường. Một số du khách đến Bắc Kinh đã nhận được thông báo trên ứng dụng theo dõi COVID-19 yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính mới được đến các địa điểm công cộng.

Được tổ chức 5 năm một lần, Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc thường kéo dài khoảng 1 tuần. Khoảng 2.300 đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tề tựu tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh để bầu chọn ban lãnh đạo đảng trong 5 năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục