Bạc Liêu: Phát hiện xe chở 120 con lợn không có giấy kiểm dịch

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số lợn trong 7 ngày (tính từ 14 đến 20/6) để theo dõi tình hình dịch bệnh, đồng thời yêu cầu chủ cơ sở thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm dịch theo quy định.

(Ảnh minh họa: TTXVN phát)
(Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Chiều 15/6, ông Hà Văn Buôl - Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Võ Trung Kiên (sinh năm 1999, ngụ huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh) về hành vi vận chuyển động vật không có giấy chứng nhận kiểm dịch.

Cụ thể, vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 14/6, tại địa bàn ấp Phước 2, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, Đoàn Thanh tra Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Phước Long tiến hành kiểm tra xe tải mang biển số 94H-004.27.

Qua kiểm tra, phát hiện phương tiện đang vận chuyển 120 con lợn nhưng không xuất trình được giấy tờ kiểm dịch theo quy định, chủ hàng khai nhận số lợn được chở từ Cần Thơ về Bạc Liêu tiêu thụ.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số lợn trong 7 ngày (tính từ 14 đến 20/6) để theo dõi tình hình dịch bệnh, đồng thời yêu cầu chủ cơ sở thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm dịch theo quy định.

Trong thời gian này, số lợn được giao cho chủ cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng và theo dõi sát các biểu hiện.

Trong trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ, lực lượng chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, nếu dương tính với bệnh truyền nhiễm thuộc danh mục buộc tiêu hủy thì sẽ xử lý theo quy định.

Vụ việc đang được Thanh tra Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bạc Liêu tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá hồ tiêu tại tỉnh Đắk Lắk liên tục tăng. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Hồ tiêu Việt Nam làm gì để duy trì “ngôi vương”?

Khi giá trị của hạt tiêu Việt Nam được định nghĩa bằng chất lượng, minh bạch, trách nhiệm với môi trường, vị thế số một của Việt Nam trên bản đồ hồ tiêu thế giới có thể được duy trì một cách bền vững.