Bang New York hạn chế hoạt động đường bộ và đường không do bão tuyết

Nhiều chuyến bay bị hủy bỏ do tuyết rơi dày gần 1m tại sân bay quốc tế Buffalo Niagara. Buffalo, thành phố lớn thứ hai ở bang New York, cũng áp dụng lệnh cấm đi lại vào sáng 19/11.
Bang New York hạn chế hoạt động đường bộ và đường không do bão tuyết ảnh 1Xe dọn tuyết hoạt động tại sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York (Mỹ), ngày 29/1/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Do tuyết rơi dày tới hơn 1,8m, giới chức bang New York, miền Tây nước Mỹ, ngày 19/11 đã hạn chế hơn nữa hoạt động đi lại bằng đường bộ cũng như buộc các hãng hàng không hủy bỏ các chuyến bay tại khu vực Buffalo, trước tuần nghỉ lễ Tạ ơn bận rộn.

Thống đốc bang New York Kathy Hochul yêu cầu lực lượng Vệ binh quốc gia triển khai khoảng 150 nhân viên tới bang này để giúp dọn tuyết cũng như hỗ trợ người dân tại những vùng thuộc quận Erie, nơi chịu ảnh hưởng mạnh nhất của bão tuyết.

Phát biểu tại cuộc họp báo, bà Hochul cho biết sẽ ký vào đơn đề nghị ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang để có ngân sách ứng phó với trận bão tuyết này. Bà Hochul cho biết gần 90 vụ đâm xe đã được ghi nhận trong khi gần 290 người phải nhờ đến lực lượng cứu hộ giải cứu do bị mắc kẹt trên đường do bão tuyết.

Nhiều chuyến bay bị hủy bỏ do tuyết rơi dày gần 1m tại sân bay quốc tế Buffalo Niagara. Buffalo, thành phố lớn thứ hai ở bang New York, cũng áp dụng lệnh cấm đi lại vào sáng 19/11.

[Thiên tai lớn tại Mỹ, Brazil và Ấn Độ gây nhiều thiệt hại]

Theo Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ, thành phố này ghi nhận lượng tuyết rơi cao kỷ lục trong ngày, lên tới hơn 4,8m, vượt kỷ lục 2,2m ghi nhận năm 2014.

Tại quận Erie, lượng tuyết ghi nhận dày 2,3m tại Công viên Orchard. Theo người đứng đầu quận Erie Mark Poloncarz, hầu hết cư dân địa phương hưởng ứng lệnh cấm lái xe và ở trong nhà. Chính quyền quận Erie cho biết, cơn bão tuyết đã khiến hai người tử vong do các sự cố tim mạch liên quan đến việc gắng sức trong quá trình xúc dọn tuyết.

Bão tuyết bắt đầu thổi từ Hồ Erie và Hồ Ontario ngày 17/11, gây ra trận bão tuyết đầu mùa khi chỉ còn hơn một tháng nữa là nước Mỹ bước vào mùa Đông.

Trước đó, ngày 17/11, Thống đốc bang New York Kathy Hochul đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối với nhiều khu vực phía Tây bang này, bao gồm các cộng đồng dọc phía Đông hồ Erie và hồ Ontario. Theo tuyên bố này, tất cả các phương tiện bị cấm trên một đoạn của Xa lộ liên bang 90.

Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ dự báo trận bão tuyết có thể kéo dài đến hết sáng 21/11./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục