Bangladesh: Số người thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu hỏa tiếp tục tăng

Theo ông Dowlah Khan, một quan chức của tỉnh Brahmanbaria, hơn 40 người bị thương đã được nhập viện cấp cứu, trong đó một số người trong tình trạng nguy kịch.
Hiện trường vụ hai đoàn tàu hỏa đâm nhau tại Brahmanbaria, Bangladesh, ngày 12/11. (Ảnh: Daily Star/TTXVN)
Hiện trường vụ hai đoàn tàu hỏa đâm nhau tại Brahmanbaria, Bangladesh, ngày 12/11. (Ảnh: Daily Star/TTXVN)

Theo thông tin mới cập nhật, cảnh sát Bangladesh ngày 12/11 cho biết số người chết trong vụ hai đoàn tàu hỏa đâm nhau ở miền Đông nước này xảy ra trước đó cùng ngày đã lên tới ít nhất 16 người và gần 60 người khác bị thương.

Vụ tai nạn trên xảy ra vào lúc 3 giờ sáng theo giờ địa phương tại ga tàu hỏa ở tỉnh Brahmanbaria, cách thủ đô Dhaka khoảng 100km khi một đoàn tàu đang trên đường đến thành phố cảng Chittagong đâm phải một đoàn tàu đang trên đường đến Dhaka.

Vụ va chạm xảy ra đúng vào lúc phần lớn hành khách trên tàu đang ngủ rất say.

[Bangladesh: Hai đoàn tàu đâm nhau làm hơn 50 người thương vong]

Theo ông Dowlah Khan, một quan chức của tỉnh Brahmanbaria, hơn 40 người bị thương đã được nhập viện cấp cứu, trong đó một số người trong tình trạng nguy kịch.

Hiện nhà chức trách Bangladesh đã bắt đầu tiến hành điều tra về vụ tai nạn. 

Các vụ tai nạn tàu hỏa xảy ra phổ biến ở Bangladesh. Nguyên nhân thường là do hệ thống tín hiệu giao thông đường sắt hoặc cơ sở hạ tầng đường sắt yếu kém.

Số liệu thống kê của Diễn đàn các phóng viên đưa tin về vận tải hàng hóa và giao thông Bangladesh (SCRF) cho thấy trong 6 tháng đầu năm nay tại nước này đã xảy ra ít nhất 202 vụ tai nạn tàu hỏa, trong đó điển hình là vụ một tàu hỏa lao xuống một con kênh hồi tháng 6 năm nay làm 5 người chết và 100 người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục