Báo Anh: Nhật Bản vẫn muốn thuyết phục Mỹ thông qua TPP

Dự kiến vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ gặp ông Trump tại New York, và chắc chắn TPP sẽ là chủ đề chi phối cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo.
Báo Anh: Nhật Bản vẫn muốn thuyết phục Mỹ thông qua TPP ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo nhận định ngày 10/11 của tờ Thời báo Tài chính (Anh), Nhật Bản vẫn muốn thuyết phục Mỹ thông qua Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), cho dù ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump - một người kiên quyết phản đối thỏa thuận thương mại này - đã đắc cử Tổng thống Mỹ.

Dự kiến vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ gặp ông Trump tại New York, và chắc chắn TPP sẽ là chủ đề chi phối cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo.

Chỉ 24 giờ sau khi ông Trump giành chiến thắng, Hạ viện Nhật Bản đã phê chuẩn TPP.

Trong khi đó, tại Mỹ, đội ngũ cố vấn của ông Trump cũng công bố kế hoạch nắm quyền những tháng đầu tiên của tân Tổng thống tại Nhà Trắng, theo đó, ông Trump dự kiến sẽ tuyên bố "nước Mỹ rút khỏi TPP," như ông từng cam kết khi tranh cử.

TPP sẽ không thể có hiệu lực nếu Quốc hội Mỹ không phê chuẩn. Sự thất bại của TPP sẽ tạo ra một khoảng trống lớn trong chương trình phát triển kinh tế đầy tham vọng của ông Abe.

Bằng việc áp dụng những biện pháp cắt giảm thuế đánh vào hàng nông sản nhập khẩu, ông Abe hy vọng TPP sẽ giúp cải cách triệt để và mang lại hiệu quả cao cho lĩnh vực nông nghiệp Nhật Bản.

Thời gian qua, Chính phủ Nhật Bản đã thúc đẩy mạnh việc thông qua TPP, bởi họ quan ngại, nếu ứng cử viên đảng Dân chủ Hilary Clinton thắng cử, bà sẽ yêu cầu đàm phán lại hiệp định này. Tuy nhiên, giờ đây, ông Trump thậm chí còn tuyên bố sẽ rút khỏi TPP ngay khi nhậm chức.

Mặc dù vậy, Tổng Thư ký đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền Toshihiro Nikai cho rằng Nhật Bản sẽ không từ bỏ mục tiêu thuyết phục Mỹ về TPP./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục