Nguy cơ tận diệt thủy sản

Báo động tình trạng tận diệt thủy sản ở Bình Thuận

Việc ngư dân đánh bắt thủy sản bằng thuyền công suất lớn, dùng chất nổ ở Bình Thuận gia tăng khiến nguồn lợi thủy sản bị tận diệt.
Theo Thanh tra thủy sản Bình Thuận, thời gian gần đây, tình trạng ngư dânđánh bắt hải sản bằng giã cào bay (thuyền công suất lớn sử dụng lưới tầng đáyđánh bắt gần bờ), sử dụng chất nổ, điện để khai thác thủy sản tại vùng biển BìnhThuận có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp.

Những hành vi này không những hủy diệt nguồn lợi thủy sản, mà còn gây ô nhiễmmôi trường.

Từ cuối năm 2012 đến tháng 9/2013, Thanh tra Thủy sản đã xử phạt trên 830 vụvi phạm trong lĩnh vực thủy sản. Đây là con số đáng báo động về tình hình khaithác thủy sản trái phép.

Ông Lê Thanh Bình, Chánh thanh tra Thủy sản Bình Thuận cho biết toàn tỉnhhiện có hơn 200 tàu cá công suất lớn hành nghề giã cào bay. Một bộ phận trong sốnày thường xuyên lén lút, bất chấp quy định tiến vào khu vực gần bờ để khaithác.

Tàu giã cào bay luôn đi cặp, sau khi thả lưới, 2 tàu sẽ chạy song song vớinhau để kéo lưới. Với chiều dài của dàn lưới giã cào từ 500-1.500 m và thả sâuđến tận đáy, mắt lưới lại nhỏ nên các loại hải sản tôm, cua, cá, mực lớn bé nằmgiữa 2 tàu gần như bị quét sạch…

Nhiều ngư dân đã phải tốn cả chục triệu đồng mua sắm lại ngư lưới cụ vì bịgiã cào bay cuốn phăng mất.

Bình Thuận là một trong 3 ngư trường lớn nhất cả nước, với bờ biển dài gần200km và có nguồn lợi thủy sản dồi dào. Tuy nhiên, các hoạt động khai thác, đánhbắt trái phép hải sản thời gian qua đã làm Bình Thuận đứng trước nguy cơ suygiảm các nguồn lợi thủy sản, ô nhiễm môi trường.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo cho Thanhtra Thủy sản tăng cường nhiều biện pháp như theo dõi, kiểm tra, giám sát và kiênquyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, do ngư trường rộng lớn nênkhông đủ lực lượng để xử lý hết các vi phạm trong khai thác thủy sản.

Để ngăn chặn tình trạng ngư dân sử dụng chất nổ khai thác thủy sản và nângcao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Ủy ban nhân dântỉnh Bình Thuận chỉ đạo tăng cường các biện pháp ngăn chặn, xử lý hành vi khaithác tận diệt nguồn lợi thủy sản như giã cào bay, sử dụng chất nổ, dùng điện đểkhai thác thủy sản...

Bên cạnh đó, Thanh tra Thủy sản phối hợp với các lực lượng biên phòng, côngan, các cơ quan ban ngành, chính quyền địa phương tăng cường nhiệm vụ bảo vệnguồn lợi thủy sản và giữ gìn an ninh trật tự trên biển; phối hợp với ngư dân đểnắm bắt thông tin trên biển, đồng thời được sử dụng phương tiện của ngư dân đểbắt giữ và xử lý vi phạm trên biển.

Trong xử lý vi phạm, các ngành chức năng phải thực hiện nghiêm minh, phạt mứccao nhất, ngoài ra còn tước quyền sử dụng giấy phép từ 9-12 tháng.

Đối với hành vi sử dụng chất nổ, ngoài xử phạt mức cao là tịch thu cả phươngtiện đánh bắt, đồng thời cần cấm các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh sảnxuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép các loại chất nổ, chấtđộc, bộ kích điện để khai thác thủy sản./.

Nguyễn Thanh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục