Những người này thường sử dụng thuốc lá dưới hình thức nhai chứ không hút.
Trong số 11 nước trên, tình trạng tồi tệ nhất ở các nước Ấn Độ, Bangladesh, SriLanka, Indonesia và Thái Lan.
Ông Samlee Plianbangchang cho rằng sự thiếu kiến thức và nhận thức không đầy đủvề các tác hại của thuốc lá không khói là những trở ngại lớn để xây dựng cácchính sách kiểm soát thuốc lá hiệu quả.
Thuốc lá không khói gây bệnh ung thư miệng và liên quan với nguy cơ cao mắc bệnhtim mạch, tỷ lệ tử vong trong khi sinh, thai chết lưu, trẻ sơ sinh nhẹ cân, cũngnhư một số vấn đề sức khỏe khác như sâu răng, tụt nướu răng, huyết áp cao và suygiảm tính năng tuyến nước bọt.
Theo thống kê của WHO, khu vực Đông Nam Á và Nam Á có tới trên 95.000 ca bị ungthư miệng mỗi năm, trong đó hầu hết là người nghèo.
Cuộc khảo sát do WHO tiến hành tại Bangladesh, Ấn Độ, Indonesia, Sri Lanka vàThái Lan cho thấy thuốc lá không khói được sử dụng chủ yếu trong các cộng đồngít học và mù chữ.
WHO khuyến cáo chính phủ các nước trong khu vực cần chú trọng hơn nữa đến vấn đềchống thuốc lá không khói, trong đó cần khuyến khích sự tham gia nhiều nhất củacác tổ chức quần chúng xã hội để có thể đạt mục tiêu cắt giảm 30% số ngườinghiện thuốc lá không khói từ 15 tuổi trở lên./.