Bão Khanun gây mưa lớn tại Nhật Bản, Hàn Quốc hủy hàng trăm chuyến bay

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản dự báo lượng mưa do bão gây ra lên tới 300mm ở khu Bắc và Nam đảo Kyushu, cũng như đảo Shikoku trong 24 giờ tới, trong khi hơn 160 chuyến bay đến và rời Sân bay quốc tế Jeju
Bão Khanun gây mưa lớn tại Nhật Bản, Hàn Quốc hủy hàng trăm chuyến bay ảnh 1Gió mạnh kèm theo mưa do ảnh hưởng của bão Khanun tại Okinawa, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo hãng tin Kyodo, bão Khanun đã gây mưa lớn tại nhiều khu vực của đảo Kyushu nằm ở phía Tây Nam của Nhật Bản ngày 9/8.

Bão cũng gây ra tình trạng mất điện và tạm dừng dịch vụ tàu cao tốc.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết cơn bão di chuyển chậm có thể gây ra lở đất, lũ lụt và gió mạnh.

[Giới chuyên gia nhận định Khanun là cơn bão rất khác thường]

Cùng với đó, sự xuất hiện của các dải mưa tuyến tính thường kéo theo hiện tượng mưa như trút nước, có thể phát triển ở phía Nam và phía Bắc đảo Kyushu, cũng như các đảo lân cận như Amami-Oshima, Tanegashima và Yakushima.

Cơ quan này cho biết thêm các khu vực trải dài từ phía Tây qua phía Đông của Nhật Bản, nằm trên bờ biển Thái Bình Dương, đang sắp sửa đón nhận lượng mưa kỷ lục trong tháng 8 này.

Hai tuyến đường sắt cao tốc phải ngừng hoạt động trong đợt bão này gồm tuyến nối Kumamoto với Kagoshima-Chuo và tuyến nối Takeo-Onsen với Nagasaki.

Theo công ty điện lực Kyushu, khoảng 17.630 hộ gia đình ở các tỉnh Kumamoto, Oita, Miyazaki và Kagoshima đã bị ảnh hưởng do mất điện tính đến 10 giờ sáng 9/8.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, tính đến 14 giờ địa phương (12 giờ Việt Nam), bão Khanun cách thành phố Makurazaki khoảng 140km về phía Tây với sức gió lên tới 144 km/h.

Dự báo lượng mưa do bão gây ra lên tới 300mm ở khu Bắc và Nam đảo Kyushu, cũng như đảo Shikoku trong 24 giờ tới, tính đến 24 giờ ngày 10/8.

Bão Khanun gây mưa lớn tại Nhật Bản, Hàn Quốc hủy hàng trăm chuyến bay ảnh 2Cột sóng dâng cao tại bờ biển ở Gangneung (Hàn Quốc), khi bão Khanun dự kiến đổ bộ, ngày 8/8. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Cùng ngày, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết hơn 160 chuyến bay đến và rời Sân bay quốc tế Jeju, nằm trên hòn đảo cùng tên nằm ở phía Nam của Hàn Quốc, đã bị hủy lịch do bão Khanun sắp sửa đổ bộ.

Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cho biết cơn bão mạnh Khanun sẽ đổ bộ vào các vùng ven biển phía Nam của nước này trong ngày 10/8.

Sân bay quốc tế Jeju thông báo có tổng cộng 166/490 chuyến bay dự kiến diễn ra trong ngày 9/8 đã bị hủy, tính đến 18 giờ địa phương (tức 16 giờ Việt Nam).

Tất cả các chuyến bay do hãng hàng không Korean Air của Hàn Quốc đến và rời sân bay Jeju đều bị hủy từ lúc 18 giờ 40, trong khi các hãng hàng không địa phương khác cũng hủy chuyến bay của họ vào chiều 9/8.

Theo giới chức sân bay Jeju, các hoạt động bay tại sân bay này dự kiến sẽ được nối lại sớm nhất là vào chiều 10/8, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết.

Bên cạnh đó, nhà chức trách quản lý lĩnh vực hàng hải cho biết tất cả các dịch vụ thuyền chở khách đến và rời đảo Jeju cũng bị đình chỉ hoạt động và dự kiến được nối lại vào ngày 11/8.

Cảnh báo bão đã được thông báo trên toàn bộ hòn đảo cũng như khu vực ngoài khơi của hòn đảo này.

Trước đó cùng ngày, Korea Airports Corp, công ty điều hành 14 sân bay khu vực ngoại trừ sân bay quốc tế Incheon, cho biết tổng cộng 87 chuyến bay khởi hành đã bị hủy trên khắp các sân bay tính đến 11 giờ sáng.

Hôm 8/8, công ty này cũng đã thông báo hủy 78 chuyến bay.

Tuy nhiên đến nay, các chuyến bay đến và rời sân bay quốc tế Incheon ở thành phố Incheon, cách thủ đô Seoul 27km về phía Tây, vẫn chưa bị ảnh hưởng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục