Báo Mỹ: Apple đã từng đàm phán mua lại bộ phận chip modem của Intel

Theo Nhật báo Phố Wall, Apple đã tham gia vào các cuộc đàm phán để mua bộ phận chip modem của Intel với thỏa thuận có giá trị tương đương với một vài tỷ USD.
(Nguồn: 9to5Mac)
(Nguồn: 9to5Mac)

Theo Nhật báo Phố Wall, Apple đã tham gia vào các cuộc đàm phán để mua bộ phận chip modem của Intel.

Thỏa thuận này sẽ có giá trị tương đương với một vài tỷ USD, nhưng cuộc đàm phán đã dừng lại gần đây.

Tờ báo trên khẳng định Apple tăng cường sẵn sàng xem xét thực hiện các vụ mua lại nhiều tỷ USD. Ước tính, nhà sản xuất iPhone có hơn 245 tỷ USD tiền mặt.

Thương vụ mua lại lịch sử lớn nhất của Apple là Beats Electronics và Beats Music vào năm 2014 với giá 2,6 tỷ USD.

[Sếp Intel tiết lộ lý do của quyết định rút khỏi thị trường mạng 5G]

Intel hiện đang cung cấp chip modem LTE cho thế hệ iPhone hiện tại của Apple. Nhưng chip modem Qualcomm, được coi là vượt trội và Apple cho biết họ sẽ mua lại chip Qualcomm sau khi cuộc chiến pháp lý giữa hai công ty được giải quyết vào tuần trước.

Vài giờ sau khi Apple và Qualcomm tuyên bố "đình chiến," Intel tuyên bố rằng họ sẽ không còn phát triển chip modem 5G thế hệ tiếp theo.

"Trước thông báo của Apple và Qualcomm, chúng tôi đã đánh giá triển vọng thu lợi nhuận của chúng tôi khi cung cấp công nghệ này cho điện thoại thông minh và kết luận rằng chúng tôi không thấy một con đường nào," Giám đốc điều hành của Intel Intel, Bob Swan nói với Nhật báo Phố Wall.

Apple và Intel từ chối bình luận về thông tin mà Nhật báo Phố Wall đăng tải./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Yonhap)

"Google của xứ sở kim chi" thách thức Amazon và Google

Naver, tập đoàn sở hữu công cụ tìm kiếm thống trị tại Hàn Quốc, khẳng định là một đối tác mạnh mẽ cho các quốc gia đang e ngại sử dụng hệ thống đám mây của Mỹ hoặc Trung Quốc vì lý do an ninh.