Bão nhiệt đới Kai-Tak tàn phá Nam Trung Quốc

Ngày 17/8, cơn bão Kai-Tak đổ bộ vào miền Nam Trung Quốc, làm hàng nghìn khách bị mắc kẹt ở các sân bay, giao thông phải tạm ngừng.
Ngày 17/8, cơn bão nhiệt đới Kai-Tak đổ bộ vào miền Nam Trung Quốc, gây ảnhhưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của người dân.

Hàng nghìn hành khách bị mắc kẹt ở các sân bay, trong khi các dịch vụ giaothông vận tải phải tạm ngừng.

Bão Kai-Tak, cơn bão nhiệt đới thứ 13 trong năm nay, tràn vào thành phố TrạmGiang, tỉnh Quảng Đông ở miền Nam Trung Quốc vào trưa 17/8, gây mưa lớn và giómạnh. Ở Trạm Giang, cây cối và các biển hiệu nằm ngổn ngang trên các đường phố,hầu hết các cửa hiệu phải đóng cửa. Ngoài khơi bờ biển Trạm Giang, bão gây sóngcao tới 4m.

Tại một sân bay ở thành phố Bắc Hải thuộc Khu tự trị Choang Quảng Tây, 16chuyến bay tới Bắc Kinh, Thượng Hải, Côn Minh... bị hủy bỏ, khiến hàng trăm hànhkhách bị kẹt lại. Cơn bão Kai-Tak cũng làm 21 chuyến bay ở sân bay quốc tế MĩLan tại Hải Khẩu, thủ phủ tỉnh Hải Nam bị hủy. Cũng ở Hải Nam, nơi bão gây mưanhư trút, hàng chục chuyến bay khác bị hủy hoặc hoãn lại khiến 3.000 hành kháchkhông thể di chuyển theo kế hoạch.

Không chỉ đường không, dịch vụ đường sắt ở miền Nam trung Quốc cũng bị ảnhhưởng với hàng chục chuyến tàu cao tốc phải tạm ngừng hoạt động. Các quan chứcphụ trách cứu trợ cho biết đội ngũ nhân viên cùng các phương tiện cứu hộ và hàngcứu trợ đã được chuẩn bị đầy đủ để khắc phục hậu quả cơn bão này.

Ngày 16/8, cơ quan khí tượng Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với bãoKai-Tak từ cấp 4 lên cấp 2. Từ đầu tháng đến nay, khu vực Đông Nam Trung Quốc đãliên tiếp hứng chịu ba cơn bão Saola, Damrey và Haikui (Hải Quỳ), làm 51 ngườithiệt mạng, 21 người mất tích./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.