Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào Khmer

Giải đua ghe Ngo Cần Thơ 2025 tôn vinh văn hóa Khmer, thu hút 61 đội thi, góp phần giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống độc đáo của đồng bào.

Tiết mục tái hiện Lễ Cúng trăng của đồng bào Khmer tại chương trình. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)
Tiết mục tái hiện Lễ Cúng trăng của đồng bào Khmer tại chương trình. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Sáng 4/11, Lễ khai mạc Giải đua ghe Ngo thành phố Cần Thơ năm 2025 đã chính thức diễn ra.

Giải đua là một trong những điểm nhấn được mong chờ nhất của Lễ hội Ok Om Bok - Đua ghe Ngo thành phố năm 2025.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi cho biết Lễ hội Ok Om Bok - Đua ghe Ngo là một nét văn hóa truyền thống đặc sắc và lâu đời của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ.

Lễ hội đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và từng đạt Kỷ lục Guinness Việt Nam năm 2022 cho "Lễ hội có số lượng ghe Ngo và vận động viên đông nhất."

Để xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, thành phố Cần Thơ đặc biệt chú trọng việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào Khmer.

Thời gian qua, nhiều giải pháp đồng bộ đã được triển khai như duy trì các lớp học tiếng và chữ Khmer tại các chùa và phục dựng các loại hình nghệ thuật truyền thống (sân khấu Dù Kê, Rô Băm, nhạc Ngũ Âm và múa Rom Vong).

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố kỳ vọng các đội ghe Ngo sẽ thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, mang hết khả năng để phục vụ khán giả; góp phần tạo không khí vui tươi, đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc anh em của các địa phương trong vùng.

Đua ghe Ngo không chỉ là môn thể thao truyền thống thể hiện tinh thần đoàn kết và ý chí kiên cường, mà còn là một trong những hoạt động văn hóa đặc sắc.

Giải đua ghe Ngo được tổ chức lần này nhằm tôn vinh bản sắc của đồng bào dân tộc Khmer; đồng thời, quảng bá hình ảnh văn hóa của thành phố Cần Thơ.

Giải đua ghe Ngo thành phố Cần Thơ năm 2025 diễn ra từ ngày 4-5/11 tại đường đua trên kênh Maspéro; quy tụ 61 đội tham gia tranh tài, gồm 53 đội nam và 8 đội nữ. Trong đó có 48 đội của thành phố Cần Thơ và 13 đội đến từ tỉnh Cà Mau.

Các đội thi đấu ở 2 cự ly, gồm 1.200m đối với nam và 1.000m đối với nữ. Tổng giá trị giải thưởng của giải gần 1,4 tỷ đồng.

Ngay sau lễ khai mạc, các đội ghe Ngo đã bước vào vòng loại, bắt đầu các nội dung thi đấu sôi nổi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Phố cổ Hội An. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Định vị lại bản sắc Đà Nẵng

Phóng viên TTXVN thực hiện chùm 3 bài hướng đến việc đi tìm lời giải cho câu hỏi: Đà Nẵng sẽ kiến tạo bản sắc phát triển như thế nào từ những trục không gian văn hóa đang hình thành.

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định 10 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và các chỉ tiêu cụ thể của từng ngành đến năm 2030.

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).