Bắt thêm hai đối tượng trong băng nhóm dùng súng quân dụng đi trộm cắp

Hai đối tượng bị bắt là Nguyễn Văn Trung (28 tuổi, ngụ tại thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng) và Dư Công Hoàng (tên thường gọi là Mẫm, 16 tuổi, ngụ tại xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú).
Bắt thêm hai đối tượng trong băng nhóm dùng súng quân dụng đi trộm cắp ảnh 1Đối tượng Dư Công Hoàng. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Chiều 11/3, Công an huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước cho biết vừa bắt giữ thêm 2 đối tượng trong băng nhóm sử dụng vũ khí súng quân dụng, lái xe tải đi trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng bị bắt là Nguyễn Văn Trung (28 tuổi, ngụ tại thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng) và Dư Công Hoàng (tên thường gọi là Mẫm, 16 tuổi, ngụ tại xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú).

Trước đó, sau nhiều ngày đêm theo dõi, mật phục, khoảng 4 giờ 30 phút ngày 10/3, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an hai huyện Phú Riềng, Đồng Phú, Công an các xã Đồng Tâm, Đồng Tiến, Phú Trung và Đội Hiệp sỹ đã tổ chức truy đuổi xe tải biển kiểm soát 53L-7547, cùng 4 đối tượng đi trên 2 xe máy sau khi nhóm này đột nhập vào nhà dân trộm cắp cây kiểng và một số vật dụng khác.

[Triệt phá băng nhóm sử dụng súng quân dụng, trộm cắp táo tợn]

Sau khi truy đuổi được khoảng hơn 5km đến địa bàn thôn Phú Hòa, xã Phú Riềng, lực lượng chức năng liền tăng ga, áp sát xe tải trên, lao vào khống chế gọn hai đối tượng ngồi trên xe tải khi tên cầm lái đang cầm khẩu súng côn quân dụng trên tay.

Tang vật thu giữ gồm 1 xe tải, 2 dao nhọn, 1 xích gắn ổ khóa, 1 súng quân dụng, 14 viên đạn đồng, 1 kim tiêm, 1 cây sắt...

Tang vật các đối tượng vừa trộm cắp trên xe tải gồm 1 cây mai, 1 chiếc bàn và một số vật dụng khác.

Bắt thêm hai đối tượng trong băng nhóm dùng súng quân dụng đi trộm cắp ảnh 2Đối tượng Nguyễn Văn Trung. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận tên Lê Hùng Dương (tự Dương Rồng, 41 tuổi, ngụ tại thôn Phú Thành, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng). Dương là người cầm lái cũng chính là đối tượng cầm súng quân dụng trên tay khi bị lực lượng chức năng truy bắt.

Người ngồi cùng xe là Nguyễn Ngọc Biên (tự Xuyên Liền, 37 tuổi, ngụ tại thôn Phú Hòa, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, không phải tên là Nguyễn Văn Chương như lời khan ban đầu).

Qua đấu tranh với Dương và Biên, Cảnh sát tiếp tục bắt thêm hai đối tượng Nguyễn Văn Trung và Dư Công Hoàng.

Công an huyện Phú Riềng đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với Lê Hùng Dương, Nguyễn Ngọc Biên và Nguyễn Văn Trung. Riêng Dư Công Hoàng, do chưa đủ 18 tuổi nên Cơ quan cảnh sát điều tra đã cho gia đình bảo lãnh tại ngoại.

Cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục