Bầu cử Mỹ 2020: Facebook gỡ nhóm trực tuyến kêu gọi biểu tình

Đây có thể là một trong những động thái mạnh mẽ của “gã khổng lồ” công nghệ nhằm kiểm soát những hoạt động can thiệp kết quả bầu cử trên không gian mạng.
Bầu cử Mỹ 2020: Facebook gỡ nhóm trực tuyến kêu gọi biểu tình ảnh 1(Nguồn: abc.net.au)

Phóng viên TTXVN tại Mỹ cho biết, ngày 5/11, Facebook đã thẳng tay gỡ bỏ một tài khoản có tên “Stop the Steal” (tạm dịch “Ngăn chặn đánh cắp”) trên nền tảng mạng xã hội bởi nhóm này vừa được thành lập và phát triển rất nhanh nằm kêu gọi biểu tình phản đối việc kiểm phiếu bầu cử trên khắp nước Mỹ.

Tờ Wall Street Journal nhận định đây có thể là một trong những động thái mạnh mẽ của “gã khổng lồ” công nghệ nhằm kiểm soát những hoạt động can thiệp kết quả bầu cử trên không gian mạng.

Người phát ngôn của Facebook cho biết đây là hành động phù hợp với quy định được áp dụng trong thời điểm gia tăng căng thẳng để ngăn một nhóm ảo trên mạng xã hội phát động các sự kiện “có thực trong đời thực.”

Thực tế trong mấy ngày gần đây cũng đã cho thấy nhiều nhóm trên nền tảng Facebook đã tổ chức các cuộc biểu tình tại các điểm kiểm phiếu, buộc nhiều chính quyền địa phương phải siết chặt an ninh để đảm bảo công tác kiểm phiếu được tiến hành thông suốt.

[Nhiều tài khoản Twitter giả phát tán thông tin sai lệch về bầu cử Mỹ]

Được biết, nhóm "Stop the Steal" thu hút hơn 360.000 thành viên chỉ trong vòng 24 giờ để phản đối tiến trình kiểm phiếu bầu cử mà họ cho rằng có nhiều gian dối trên quy mô lớn.

Bà Cindy Pfingston Chafian, một trong những người tạo nhóm "Stop the Steal," đã phản đối quyết định của Facebook.

Viết trên Twitter, Chafian cho rằng đây là hành động “bịt miệng” 365.000 tiếng nói tại Mỹ và rằng mục đích của nhóm này chỉ để kêu gọi người dân tới giám sát công tác kiểm phiếu ở các bang.

Trước đó hồi đầu tuần, Facebook cũng đã gỡ bỏ một nhóm khác gồm 79.000 thành viên có tên gọi “Stand Up Michigan to Unlock Michigan” (Michigan vùng lên để giải phóng Michigan).

Nhóm này ban đầu được thành lập để phản đối các biện pháp đóng cửa nền kinh tế vì đại dịch COVID-19 nhưng nay lại kích động người dân phản đối tiến trình kiểm phiếu ở Detroit.

Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg nhấn mạnh những lo ngại về bạo loạn liên quan đến bầu cử là lý do khiến công ty phải siết chặt kiểm soát đối với những phát ngôn trên mạng xã hội Facebook, dù đây là điều công ty không muốn làm.

Hãng công nghệ Twitter cũng cam kết có những hoạt động kiểm soát tương tự đối với những thông điệp can thiệp bầu cử kể từ hôm 3/11./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.