Bầu cử Mỹ và sự ảnh hưởng đến hai miền Triều Tiên

Ngày càng có nhiều người quan tâm đến việc ai sẽ giành chiến thắng - Donald Trump hay Joe Biden, và người chiến thắng có thể làm gì để phi hạt nhân hóa và mang lại hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.
Bầu cử Mỹ và sự ảnh hưởng đến hai miền Triều Tiên ảnh 1Ứng viên tranh cử Tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Korea Times (Thời báo Hàn Quốc), chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là tới cuộc bầu cử tổng thống Mỹ (ngày 3/11).

Ngày càng có nhiều người quan tâm đến việc ai sẽ giành chiến thắng - đương kim Tổng thống Donald Trump hay ông Joe Biden, và người chiến thắng có thể làm gì để phi hạt nhân hóa và mang lại hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy nếu cuộc bầu cử được tổ chức ngay bây giờ, Joe Biden sẽ giành chiến thắng. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò có thể sai, như năm 2016.

Do đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra (COVID-19), cả 2 đảng Cộng hòa và Dân chủ ở Mỹ sẽ tổ chức các đại hội trực tuyến để đề cử các ứng cử viên của đảng và nghe các bài phát biểu chấp nhận sự đề cử của ứng cử viên.

Sự thay đổi này sẽ không có lợi cho ứng viên này hay ứng viên kia. Tuy nhiên, việc bỏ phiếu qua thư, có thể ảnh hưởng đến sự tham gia của cử tri, sẽ được hầu hết các bang thực hiện.

Hiện 37 bang của Mỹ đang trong quá trình kiểm phiếu bầu của những người vắng mặt cũng được gửi qua đường bưu điện. Ông Donald Trump đã cảnh báo về khả năng gian lận trong quá trình gửi phiếu bầu qua thư này.

Các đảng viên đảng Dân chủ cho rằng do đại dịch nên phải tiến hành bỏ phiếu qua đường bưu điện để đảm bảo quyền của cử tri. Có lần, ông Donald Trump thậm chí còn đùa giỡn với ý kiến hoãn cuộc bầu cử. Điều đó đã không được thực hiện.

Tuy nhiên, có lo ngại rằng cuộc bầu cử có thể kết thúc tại tòa án. Đối với ông Donald Trump, một "bất ngờ tháng 10" có thể diễn ra với sự ra đời vắcxin COVID-19 mà ông sẽ chính trị hóa để có lợi cho mình.

[Mỹ khẳng định tiếp tục để ngỏ cánh cửa ngoại giao với Triều Tiên]

Joe Biden hiện dẫn đầu trong các cuộc thăm dò trên toàn quốc, song phần lớn là do Donald Trump thất bại trong việc xử lý đại dịch và sự suy giảm kinh tế bởi đại dịch. Người dân đã biết tới Joe Biden trong nhiều thập kỷ qua. Ông ấy không làm các cử tri phấn khích trên cương vị một nhà lãnh đạo năng động hay lôi cuốn. 

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un muốn Donald Trump trúng cử hơn Joe Biden để thực hiện một thỏa thuận. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng muốn chuẩn bị cho tình huống Joe Biden trúng cử, đặc biệt là khi triển vọng trúng cử của Joe Biden đang rất lớn.

Vì vậy, Kim Jong-un đang chờ đợi. Tháng 11/2019, Triều Tiên gọi Joe Biden là "một con chó dại phải bị đánh chết" sau khi Joe Biden gọi Kim Jong-un là "bạo chúa," đồng thời chỉ trích cuộc gặp của Donald Trump với Kim Jong-un.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể cảm thấy thoải mái với Donald Trump, đặc biệt là sau khi John Bolton rời Nhà Trắng. Kim Jong-un có thể cầu mong rằng Donald Trump, nếu được tái cử, sẽ thực hiện một thỏa thuận cho phép Triều Tiên giữ lại ở mức tối thiểu vũ khí hạt nhân của nước này.

Kim Jong-un mới đây đã tuyên bố: "Nhờ khả năng răn đe tự vệ bằng vũ khí hạt nhân hiệu quả và đáng tin cậy của chúng ta, từ chiến tranh sẽ không còn tồn tại trên mảnh đất này."

Ông tính toán rằng các lệnh trừng phạt sẽ được dỡ bỏ và quan hệ với Washington sẽ được cải thiện, giúp đảm bảo an ninh cho chế độ của ông và giúp phát triển nền kinh tế Triều Tiên. Và điều này chỉ xảy ra khi ông ta phá hủy hầu hết vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa của mình.

Đối với Hàn Quốc, chính quyền Donald Trump nhiệm kỳ hai (nếu ông Donald Trump tái đắc cử) có khả năng sẽ gây thêm áp lực làm căng thẳng quan hệ đồng minh với Washington.

Ông Donald Trump sẽ tiếp tục yêu cầu Hàn Quốc đóng góp một phần lớn hơn chi phí bảo vệ Hàn Quốc. Khả năng giảm hoặc rút quân Mỹ khỏi Hàn Quốc tùy thuộc vào cách Seoul phản ứng với áp lực của Mỹ về chia sẻ gánh nặng tài chính, sự mất cân bằng thương mại và sự ủng hộ của Hàn Quốc đối với chiến lược đối đầu mới của Mỹ với Trung Quốc.

Theo Dự thảo Cương lĩnh Dân chủ 2020, nếu ông Joe Biden đắc cử, Mỹ sẽ tăng cường quan hệ với Hàn Quốc và các đồng minh khác trong khu vực. Dự thảo Cương lĩnh có đoạn viết: "Cùng với các đồng minh của chúng tôi - và thông qua ngoại giao với Triều Tiên - chúng tôi sẽ hạn chế và ngăn chặn mối đe dọa từ chương trình hạt nhân của Triều Tiên.... Chúng tôi sẽ tiến hành một chiến dịch ngoại giao phối hợp, vững chắc để thúc đẩy mục tiêu lâu dài hơn là phi hạt nhân hóa."

Đội ngũ của ông Joe Biden hiểu rằng phi hạt nhân hóa là một chặng đường dài. Ông Joe Biden sẽ hợp tác chặt chẽ với Seoul để ngăn chặn mối đe dọa từ Triều Tiên trước. Ông Joe Biden hiểu rằng sự hợp tác của Trung Quốc sẽ là một phần thiết yếu trong cách tiếp cận để giải quyết vấn đề Triều Tiên.

Ông Joe Biden hiện vẫn chưa công bố kế hoạch chi tiết về Triều Tiên. Nhìn lại, chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama, mà khi đó ông Joe Biden làm Phó Tổng thống, đã lãng phí 8 năm trong "sự kiên nhẫn chiến lược."

Chính sách đối với Triều Tiên của ông Obama là "cách tiếp cận 3 hướng: răn đe, trừng phạt và đối thoại." Nó đã dẫn tới thỏa thuận Ngày nhuận tháng 2/2012 và bị bãi bỏ ngay sau đó. Ở Washington, việc bàn giao công việc của các quan chức chủ chốt trong các cơ quan hành chính thường mất từ 6 đến 8 tháng.

Ông Joe Biden sẽ không sẵn sàng giải quyết vấn đề Triều Tiên vào ngày đầu tiên cầm quyền. Joe Biden đã tuyên bố rằng ông sẽ không gặp Kim Jong-un nếu không có điều kiện tiên quyết. Ông sẽ loại bỏ phương thức "ngoại giao từ trên xuống" của Tổng thống Donald Trump và nối lại các cuộc đàm phán cấp thấp hơn với Triều Tiên.

Theo các nhà khoa học, cho dù ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo của Mỹ chăng nữa, đại dịch COVID-19 - vốn đang làm thay đổi mọi việc - sẽ gây ảnh hưởng ít nhất một năm nữa và hai miền Triều Tiên sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn từ việc thay đổi lợi ích và chiến lược của Mỹ trong môi trường khu vực liên tục thay đổi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục