Bầu cử Quốc hội Malaysia: Không đảng nào giành đa số tối thiểu

Theo Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Malaysia, không chính đảng hoặc liên minh nào giành được đa số tối thiểu (112 ghế) trong tổng số 220 ghế quốc hội trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 15 tại nước này.
Bầu cử Quốc hội Malaysia: Không đảng nào giành đa số tối thiểu ảnh 1Cử tri Malaysia bỏ phiếu tổng tuyển cử tại điểm bầu cử ở Bera, bang Pahang, ngày 19/11. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Malaysia (EC) Abdul Ghani Salleh ngày 20/11 cho biết không chính đảng hoặc liên minh nào giành được đa số tối thiểu (112 ghế) trong tổng số 220 ghế quốc hội trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 15 (GE15) diễn ra trước đó một ngày.

Theo kết quả chính thức công bố vào sáng sớm 20/11, liên minh Hy vọng (PH) đã giành được 82 ghế. Cụ thể, PH nhận được 76 ghế, đảng liên minh Hành động dân chủ (DAP) ở Sarawak giành được 5 ghế và Liên minh dân chủ thống nhất (MUDA) là 1 ghế.

Trong khi đó, Liên minh Dân tộc (PN) và đảng Hồi giáo Malaysia (PAS) lần lượt giành được 51 và 22 ghế, với tổng số 73 ghế.

Liên minh Mặt trận quốc gia (BN) với 30 ghế, tiếp đó là Liên minh các đảng kết hợp Sarawak (GPS) với 22 ghế, đảng Nhân dân đoàn kết Sabah (GRS) giành được 6 ghế, Warisan 3 ghế, đảng Dân tộc Malaysia (PBM) giành được 1 ghế cùng với 2 ứng cử viên độc lập.

[Các điểm bỏ phiếu trên toàn Malaysia mở cửa đón cử tri]

Ông Abdul Ghani cho biết thêm kết quả bầu chọn 3 ghế quốc hội tại Kota Marudu ở Sabah và Baram ở Sarawak sẽ không được công bố do vấn đề thời tiết.

Ngoài ra, cuộc bầu cử tại đơn vị Padang Serai ở Kedah đã bị hoãn lại do ứng cử viên PH M.Karupaiya qua đời hôm 16/11.

Cũng theo Ủy ban Bầu cử Malaysia, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu ngày 19/11 là 73,89%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.