Bầu cử tổng thống Hàn Quốc: Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu sớm cao kỷ lục

Ngày 4/3, có 7.767.735 cử tri tham gia, chiếm 17,57% trong tổng số 44,2 triệu cử tri đủ điều kiện. Đây là tỷ lệ cử tri tham gia ngày bỏ phiếu sớm đầu tiên cao nhất từ trước đến nay.
Bầu cử tổng thống Hàn Quốc: Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu sớm cao kỷ lục ảnh 1Một điểm bỏ phiếu ở Hàn Quốc. (Nguồn: AP)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 20 ở Hàn Quốc đạt mức cao kỷ lục, phản ánh sự quan tâm cao của cử tri đối với sự kiện chính trị này.

Ngày bầu cử chính thức được ấn định là 9/3.

Thống kê của Ủy ban Bầu cử Quốc gia cho biết trong ngày 4/3, ngày bỏ phiếu sớm đầu tiên, có 7.767.735 cử tri tham gia, chiếm 17,57% trong tổng số 44,2 triệu cử tri đủ điều kiện. Đây là tỷ lệ cử tri tham gia ngày bỏ phiếu sớm đầu tiên cao nhất từ trước đến nay.

Ứng cử viên tổng thống của đảng cầm quyền ông Lee Jae-myung bỏ phiếu tại trung tâm Seoul trong khi ứng cử viên Yoon Suk-yeol của Đảng Quyền lực nhân dân đối lập chính bỏ phiếu tại thành phố cảng Pusan ở miền Nam.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và đệ nhất phu nhân Kim Jung-sook đã bỏ phiếu tại một phòng bỏ phiếu gần Nhà Xanh.

Thời gian bỏ phiếu sớm diễn ra trong 2 ngày, 4 và 5/3, bắt đầu từ 6h (giờ địa phương) đến 18h cùng ngày.

Các cử tri đang phải cách ly vì COVID-19 có thể bỏ phiếu sớm trong thời gian từ 17 đến 18 giờ ngày 5/3, và trong khoảng thời gian từ 18h đến 19h30 trong ngày bầu cử chính thức 9/3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục