Bệnh nhân số 22 và 23 ở Đà Nẵng đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2

Sức khỏe của ba bệnh nhân mắc COVID-19 tại Đà Nẵng đều ổn định và hồi phục, trong đó bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 22 và 23 đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2
Bệnh nhân số 22 và 23 ở Đà Nẵng đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 ảnh 1Lực lựơng chức năng tiến hành phong tỏa khách sạn Vanda (đường Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) nơi 2 du khách người Anh nhiễm virus SARS-CoV-2 lưu trú. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Ngày 13/3, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến cho biết tình hình sức khỏe của ba bệnh nhân mắc COVID-19 đều ổn định và hồi phục.

Trong số đó, theo kết quả xét nghiệm ban đầu tại địa phương, bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 22 và 23 đã âm tính với virus SARS-CoV-2.

Đại diện Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho hay bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 22 có huyết áp bình thường, không sốt, không ho, không khó thở; chụp X-quang phổi từ ngày 8-12/3 bình thường.

Bệnh nhân thứ 23 không có bệnh cảnh nền, hiện tại không sốt, không ho, không khó thở, chụp X-quang phổi từ ngày 8-12/3 bình thường.

Ngày 10/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng có kết quả xét nghiệm lần 2 của hai bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 22 và 23, cả hai đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

[Nhiều người cách ly có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2]

Bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 35 hiện không sốt, không ho, không khó thở, chụp X-quang phổi từ ngày 10-12/3 bình thường.

Hiện, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và đang chờ kết quả.

Trung tâm đang tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lần 3 đối với hai bệnh nhân người Anh mắc COVID-19.

Tính đến 2 giờ, ngày 13/3, Đà Nẵng hiện có 132/144 xét nghiệm có kết quả âm tính là những người tiếp xúc gần với hai bệnh nhân người Anh mắc COVID-19 thứ 22 và 23, bao gồm: 4 người ở Nhà hàng 7 Bridges; 4 người ở Bar Bamboo 2; 13 người ở Bà Nà Golf Club; 3 người trên chuyến bay Hà Nội-Đà Nẵng; 1 người ở Nhà hàng Cá Lửa; 7 người ở Charm Spa Grand Đà Nẵng; 2 người ở Điện máy xanh; 3 người ở Nhà hàng El Gaucho; 1 người ở Nhà hàng La Maison; 8 người ở Montgomerie Golf Club; 6 người ở Nướng Đà thành; 4 người ở Pizza 4P's; 2 nhân viên y tế Trung tâm y tế quận Hải Châu; 74 người ở Khách sạn Vanda.

Những người tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 35 cũng đã có 70/89 kết quả xét nghiệm âm tính, gồm: 8 người thân có tiếp xúc gần với bệnh nhân trong gia đình; 12 nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng; 10 nhân viên y tế Bệnh viện Phổi; 2 nhân viên cấp cứu 115; 13 nhân viên Điện máy xanh; 1 người mua hàng tại Điện máy Xanh; 24 người tham dự cuộc họp tại Trung tâm Thế giới di động.

Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đề nghị người dân cung cấp cho cơ quan chức năng các thông tin về những người tiếp xúc gần với 3 bệnh nhân mắc COVID-19 để kịp thời triển khai các biện pháp xử lý, can thiệp y tế phòng, chống dịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đặc trưng của bệnh sởi là sốt, phát ban. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Bệnh sởi có gây ra những biến chứng nguy hiểm nào?

Viêm phổi là biến chứng nặng thường gặp nhất, thường có trong hầu hết các ca tử vong vì sởi, chủ yếu do bội nhiễm các loại vi khuẩn khác và có thể xuất hiện sau phát ban hoặc cùng lúc khi phát ban.

Chú ý các biểu hiện của cơ thể trong mùa lạnh

Chú ý các biểu hiện của cơ thể trong mùa lạnh

Khi xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, tức ngực, khó chịu, tê bì chân tay..., người bệnh lưu ý giữ ấm cơ thể ngay, đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe, không tự ý mua thuốc uống.