Bệnh tay chân miệng vẫn phức tạp trên diện rộng

Trong ba tháng đầu năm 2013, trên toàn quốc đã có hơn 14.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, trong đó đã có 4 người tử vong.
Ông Nguyễn Đức Khoa - Phó trưởng Phòng Kiểm soátbệnh truyền nhiễm Cục Y tế dự phòng cho biết từ đầu năm đến nay, cả nướcđã có hơn 14.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, trong đó đã có 4người tử vong. Điều này cho thấy, tình hình bệnh tay chân miệng sẽ tiếptục diễnbiến phức tạp trên diện rộng trong năm 2013.

Tại "Hội thảo quốc gia về bệnh tay chân miệng" diễn ra ngày 4-5/4, doViện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế Thếgiới (WHO) tổ chức ở Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũngkhẳng định, hiện nay bệnh tay chân miệng là một trong những bệnh mới nổiđang thu hút được quan tâm của nước châu Á-Thái Bình Dương, trong đó cóViệt Nam.

Tại Việt Nam, sự gia tăng số trường hợp mắc bệnh tay chân miệng đã dẫnđến tình trạng quá tải tại nhiều bệnh viện tuyến Trung ương và địaphương.

Vì vậy, Thứ trưởng cho rằng hội thảo với sự tham gia của nhiều chuyêngia trong nước và đại biểu đến từ các nước Nhật Bản, Trung Quốc,Singapore, Malaysia, Campuchia…sẽ là cơ hội để Việt Nam chia sẻ thôngtin và học hỏi những kinh nghiệm của các nước trong khu vực về dịch tễhọc, chẩn đoán và điều trị trong công tác phòng chống bệnh tay chânmiệng.

Phân tích về tình hình bệnh tay chân miệng, ông Nguyễn Đức Khoa nêu rõ,bệnh tay chân miệng lưu hành ở nhiều nước trên thế giới. Trong những nămqua đặc biệt từ năm 2009 bệnh có xu hướng tăng và duy trì ở mức caotrong nhiều năm liền ngay tại môt số nước có nền kinh tế phát triển nhưNhật Bản, Singapore, Hàn Quốc…

Năm 2012, bệnh tay chân miệng vẫn lưu hành và tiếp tục được ghi nhận tạicác nước trên, đặc biệt tại những nước và khu vực như Trung Quốc,Hokong Ma Cao, Sigapore ghi nhận số mắc cao bằng 1,2 đến 1,8 lần so vớicùng kỳ 2011.

Theo ông Khoa, tại Việt Nam, bệnh tay chân miệng được ghi nhận từ năm2003 với những ca bệnh đầu tiên xuất hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh.Những năm qua, số người mắc bệnh này tại Việt Nam không ngừng gia tăng.

[Học sinh Cù Lao Dung nghỉ học vì chân-tay-miệng]


Số liệu tổng kết của Cục Y tế dự phòng cho thấy, năm 2011 tại Việt Namcó hơn 113. 000 trường hợp mắc, tử vong 17 trường hợp. Năm 2012 có157.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng với 45 trường hợp tử vong.

Đánh giá về bệnh tay chân miệng, ông Khoa nhấn mạnh: “Bệnh tay chânmiệng đứng thứ hai trong số 10 bệnh có số người mắc cao nhất tại ViệtNam năm 2012 sau bệnh tiêu chảy. Đây cũng là bệnh có số trường hợp tửvong đứng thứ ba sau bệnh dại và sốt xuất huyết.”

Ông Khoa cho hay, hiện nay, tỷ lệ người mắc và tử vong do bệnh tay chânmiệng cao nhất tập trung ở các tỉnh phía Nam. Năm 2011 và 2012 tỷ lệ tửvong ở khu vực phía Nam gấp hơn 2 lần so với mức chung của cả nước. Đánglưu ý, 100% các trường hợp tử vong do virus EV71.

Theo đại diện của Cục Y tế dự phòng, nguyên nhân nhiều trường hợp mắcbệnh tay chân miệng là do virus gây bệnh là virus đường ruột, lây lantheo đường tiêu hóa và tiếp xúc trực tiếp, bệnh lưu hành rộng ở các địaphương trong nước và các quốc gia trong khu vực. Đặc biệt, hiện giớichuyên môn chưa có vắcxin phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.

Vì vậy, để chủ động phòng chống bệnh, trong thời gian tới Bộ Y tế sẽ đẩymạnh các hoạt động như phối hợp liên ngành huy động các ban ngành đoànthể, xã hội tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, Bộđang đề xuất nghiên cứu việc sản xuất và thử nghiệm vắc xin phòng chốngbệnh tay chân miệng tại Việt Nam…/.

Thùy Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục