Bệnh viện Bà Rịa: 25% số máy lọc máu nhân tạo bị hư hỏng

Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa khẳng định đơn vị đã sẵn sàng mọi phương án để vừa khắc phục, vừa phục vụ người bệnh, không để xảy ra tình trạng bệnh nhân thiếu chu kỳ lọc máu nhân tạo.
Bệnh viện Bà Rịa: 25% số máy lọc máu nhân tạo bị hư hỏng ảnh 1Bốn máy lọc máu nhân tạo tại Khoa Lọc máu, Bệnh viện Bà Rịa đã hư hỏng hoàn toàn không còn khả năng sửa chữa. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Từ ngày 28/4 đến ngày 5/5, tại Khoa Lọc máu, Bệnh viện Bà Rịa tiếp tục có thêm máy lọc máu nhân tạo bị hư hỏng, không hoạt động được.

Theo báo cáo của Bệnh viện Bà Rịa, đơn vị đang quản lý, sử dụng 52 máy lọc máu nhân tạo; trong đó, 50 máy hoạt động thường xuyên, 2 máy chỉ dành cho bệnh nhân trong trường hợp cấp cứu.

Tuy nhiên, 4 máy hư hỏng hoàn toàn không còn khả năng sửa chữa (gồm cả hai máy dành cho bệnh nhân cấp cứu) và 9 máy hư hỏng còn có khả năng sửa chữa.

Như vậy, Bệnh viện chỉ còn 39 máy lọc máu nhân tạo có thể hoạt động được. Do đó, Khoa Lọc máu phải sắp xếp bệnh nhân lọc máu từ 3 ca lên 4 ca để giảm tải.

Bà Đào Thế Khánh Phụng (ngụ ấp Phước Hữu, xã Long Phước, thành phố Bà Rịa) cho biết, bà đã chạy thận nhân tạo 12 năm tại Bệnh viện Bà Rịa. Trước đây, bà được sắp xếp lọc máu ca 1 lúc 7 giờ đến 11 giờ. Tuy nhiên, do máy hư hỏng, bà phải chuyển sang ca 4 kết thúc vào lúc 23 giờ.

Là bệnh nhân điều trị tại Khoa Lọc máu, Bệnh viện Bà Rịa đã 11 năm, ông Nguyễn Văn Phong (50 tuổi, ngụ xã Quảng Thành, huyện Châu Đức) cho hay, trước thời điểm máy bị hỏng, ông đang lọc máu nhân tạo ca 2, kết thúc vào lúc 15 giờ.

[Hơn 2,4 tỷ đồng sửa chữa các máy lọc máu bị hỏng tại Bệnh viện Bà Rịa]

Tuy nhiên, mấy ngày nay, máy liên tục bị hư hỏng, ông phải chuyển xuống ca 3, kết thúc khoảng 18 giờ 30 phút. Điều này khiến việc đi lại rất bất tiện bởi vì nhà ông ở xa, về muộn không có xe buýt, phải thuê xe ôm rất tốn kém.

Trước thực trạng này, bác sỹ Dương Thanh, Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa cho biết hầu hết các máy lọc máu nhân tạo tại đơn vị đã sử dụng từ năm 2015, nay đã đến kỳ phải thay thế mới.

Bệnh viện Bà Rịa: 25% số máy lọc máu nhân tạo bị hư hỏng ảnh 2Do máy hư hỏng nhiều nên bệnh nhân lọc máu phải chuyển sang ca 4, kết thúc vào lúc 23h mới được rời khỏi bệnh viện. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Trước đó, vào tháng 11/2022, Bệnh viện có 23 máy lọc thận bị hư hỏng, phải tăng cường chạy từ 3 ca lên 5 ca lọc thận/ngày. Các máy đó đã được ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí sửa chữa. Những máy chưa được sửa chữa, thay thế linh kiện thời điểm tháng 11/2022, nay lại đến kỳ hư hỏng hàng loạt.

Bác sỹ Dương Thanh cho biết thêm đơn vị đã sẵn sàng mọi phương án để vừa khắc phục, vừa phục vụ người bệnh, không để xảy ra tình trạng bệnh nhân thiếu chu kỳ lọc máu nhân tạo.

Cụ thể, nếu đơn vị còn từ 35-39 máy sử dụng được sẽ hoạt động 4 ca/ngày, nếu dưới 35 máy sẽ hoạt động 5 ca/ngày, dưới 20 máy có thể chạy 6 ca/ngày.

Trường hợp nếu máy hư hỏng nhiều không thể chạy được 6 ca/ngày, Bệnh viện sẽ liên hệ với các cơ sở y tế trên địa bàn như Trung tâm Y tế Vietsovpetro, Bệnh viện Vũng Tàu và Trung tâm Y tế Xuyên Mộc để tổ chức đưa đón bệnh nhân đến các cơ sở này điều trị.

Trong trường hợp xấu hơn, đơn vị sẽ tổ chức đưa đón số bệnh nhân này lên Thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Trước mắt, Bệnh viện đang bố trí những bệnh nhân ở gần, còn trẻ điều trị ca 4 (từ 19 giờ-23 giờ)

Theo bác sỹ Dương Thanh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bố trí hơn 2,3 tỷ đồng để sửa chữa các máy lọc thận chưa được sửa chữa vào thời điểm tháng 11/2022 cho Bệnh viện Bà Rịa.

Bệnh viện đang làm các thủ tục theo quy định, trình cơ quan chức năng có thẩm quyền. Việc tìm kiếm nhà cung ứng thời điểm này gặp nhiều khó khăn khiến Bệnh viện chưa thể triển khai sửa chữa các máy lọc máu này.

Về lâu dài, đơn vị sẽ đề xuất Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đầu tư thay thế máy lọc máu nhân tạo mới. Tuy nhiên, theo quy định, muốn đầu tư máy mới, bệnh viện phải thanh lý toàn bộ số máy đang có./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục