Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện hơn 1.100 ca ghép thận trong 30 năm

Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) cũng là đơn vị tiên phong trong cả nước triển khai các giải pháp để mở rộng nguồn thận hiến, hỗ trợ hơn 10 trung tâm trong nước phát triển về ghép thận.
Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện hơn 1.100 ca ghép thận trong 30 năm ảnh 1Khen thưởng các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác ghép thận của Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Từ năm 1992 đến nay, Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) đã thực hiện 1.127 ca ghép thận, tỷ lệ thành công cao tương đương các nước trên thế giới.

Thông tin được công bố tại Lễ kỷ niệm 30 năm ghép thận và hội thảo khoa học về ghép thận do Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức ngày 16/3.

“Tôi bị suy thận và rất may mắn nhận được món quà vô giá từ một người chết não, tôi vô cùng biết ơn. Nếu kiếp này không trả được thì tôi xin hẹn kiếp sau để trả nợ ân tình này” - nghệ sỹ cải lương Minh Vương chia sẻ tại lễ kỷ niệm 30 năm ghép thận của Bệnh viện Chợ Rẫy.

Năm 2012, nghệ sỹ Minh Vương bị suy thận, những ngày ấy, ông phải chạy thận, sức khỏe giảm sút, ảnh hưởng rất lớn tới việc đi hát. Biết được ở Bệnh viện Chợ Rẫy có danh sách chờ ghép thận, ông đăng ký và may mắn có được món quà vô giá từ một chàng trai chết não. Nhờ quả thận hiến, đến nay ông vẫn khỏe mạnh và cất cao giọng hát làm đẹp cho đời.

Ngoài nghệ sỹ Minh Vương, lễ kỷ niệm 30 năm ghép thận của Bệnh viện Chợ Rẫy còn có sự tham dự của nhiều người được hồi sinh sự sống nhờ ghép thận.

Đó là bà Võ Thị Thượng (ngụ tỉnh Long An) ghép thận năm 1992; ông Nguyễn Hải Đăng (ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) được ghép năm 2017 và linh mục Phêrô Vũ Minh Hùng (Chánh xứ Nhà thờ Vườn Xoài) ghép thận vào năm 2002.

[Hành trình 30 năm ghép tạng hồi sinh sự sống tại Bệnh viện Chợ Rẫy]

Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, ngày 28-29/12/1992, dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia trong và ngoài nước, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiến hành ghép thận cho 2 trường hợp đầu tiên thành công.

Đến nay, sau 30 năm, Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện 1.127 ca ghép thận với tỷ lệ thành công cao tương đương với các nước trên thế giới. Bệnh viện Chợ Rẫy cũng là đơn vị tiên phong triển khai các giải pháp để mở rộng nguồn thận hiến.

Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện hơn 1.100 ca ghép thận trong 30 năm ảnh 2Lễ kỷ niệm 30 năm ghép thận của Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Đó là ghép thận từ người cho chết não (từ năm 2008), ghép thận từ người cho tim ngừng đập (từ năm 2015), ghép thận đổi chéo người cho (năm 2017), ghép thận không tương hợp nhóm máu ABO (từ năm 2021)...

Về mặt kỹ thuật, để nâng cao chất lượng điều trị, Bệnh viện Chợ Rẫy đã áp dụng nhiều kỹ thuật mới, như phẫu thuật nội soi có sự hỗ trợ của robot trong lấy thận, ghép thận đón đầu (trước chạy thận nhân tạo), ghép ở các đối tượng có nguy cơ miễn dịch cao...

Bệnh viện xây dựng các quy trình trong chăm sóc, điều trị bệnh nhân sau ghép. Bệnh viện Chợ Rẫy cũng hợp tác với các trung tâm ghép trên thế giới (Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Australia, Mỹ, Tây Ban Nha...) để đưa y bác sỹ đi học tập và trao đổi kinh nghiệm.

Ngoài ra, Bệnh viện Chợ Rẫy còn hỗ trợ hơn 10 trung tâm trong nước phát triển về ghép thận. "Có thể nói, ghép thận là một trong các phương pháp điều trị suy thận mạn giai đoạn cuối hiệu quả, đem lại chất lượng sống cao, thời gian sống kéo dài và chi phí thấp hơn so với các phương pháp điều trị thay thế thận khác. Người bệnh có thể trở lại cuộc sống đời thường và tiếp tục cống hiến cho gia đình, xã hội. Chính vì vậy, ghép thận được đánh giá là một trong mười thành tựu vĩ đại của nhân loại ở thế kỷ 20," bác sỹ Nguyễn Tri Thức khẳng định.

Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện hơn 1.100 ca ghép thận trong 30 năm ảnh 3Giáo sư, Tiến sỹ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Tại buổi lễ, Giáo sư, Tiến sỹ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết nếu như năm 2014 chỉ có 265 người đăng ký hiến tạng thì đến năm 2022 có đến 62.555 người đăng ký, trong đó tại Bệnh viện Chợ Rẫy có số người đăng ký hiến tạng cao nhất, chiếm khoảng 50%.

Hiện nay trên thế giới mỗi năm có 40.000 ca cấy ghép các bộ phận cơ thể người và có khoảng 460.000 người đang sống nhờ một hoặc vài bộ phận của người khác.

Ghép thận và ghép tạng đang trở thành kỹ thuật thường quy tại nhiều bệnh viện trên cả nước, đặc biệt là Bệnh viện Chợ Rẫy đã góp phần hồi sinh sự sống cho những người suy tạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục