Biểu dương Công an thành phố Hà Nội triệt phá ổ nhóm trộm cắp xe ôtô

Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi Thư khen, biểu dương chiến công xuất sắc của Công an thành phố Hà Nội trong đấu tranh chuyên án, triệt phá ổ nhóm đối tượng trộm cắp xe ôtô.
Biểu dương Công an thành phố Hà Nội triệt phá ổ nhóm trộm cắp xe ôtô ảnh 1Bãi cất giữ hàng chục chiếc ôtô trộm cắp bị cơ quan chức năng phát hiện.

Ngày 6/8, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi Thư khen, biểu dương chiến công xuất sắc của Công an thành phố Hà Nội trong đấu tranh chuyên án, triệt phá ổ nhóm đối tượng trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trên địa bàn Hà Nội, bắt giữ 5 đối tượng, tạm giữ 84 xe ôtô các loại, cùng nhiều vật chứng khác.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc cũng đề nghị Công an thành phố Hà Nội tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định pháp luật.

Thư khen nêu rõ: “Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao của Công an thành phố Hà Nội, nhất là Phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận Cầu Giấy trong triển khai các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh kiềm chế, kéo giảm tội phạm; triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có đã góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, răn đe tội phạm, tìm lại tài sản cho người dân và củng cố niềm tin của Nhân dân với lực lượng Công an Nhân dân."

Trước đó, ngày 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng là Lê Hoàng Đạt (sinh năm 1991, trú ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội); Nguyễn Thành Công (sinh năm 1989, trú ở xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Hữu Tú (sinh năm 1993, trú ở xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội); Nguyễn Hữu Trung (sinh năm 1994, trú ở xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội) và Nguyễn Ngọc Hà (sinh năm 1989, trú ở xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).

[Cách thức hoạt động của nhóm trộm cắp, tiêu thụ gần trăm xe ôtô]

Các đối tượng trên đều nằm trong đường dây trộm cắp, tiêu thụ gần 100 xe ôtô các loại, trong đó có nhiều siêu xe ở Hà Nội và nhiều tỉnh lân cận.

Cụ thể, ngày 31/5, Công an quận Cầu Giấy tiếp nhận tin báo của anh N.Đ.T. (sinh năm 1973, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội) về việc bị mất 1 chiếc ô tô Toyota Innova tại bãi gửi xe phía sau toà nhà A6A Nam Trung Yên (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Cầu Giấy đã khẩn trương phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan, điều tra, xác minh đối tượng gây án.

Sau hơn 1 tháng truy vết, các đơn vị đã xác định được ổ nhóm đối tượng tiêu thụ tài sản trộm cắp gồm: Nguyễn Thành Công, Nguyễn Hữu Tú, Nguyễn Hữu Trung. Còn Nguyễn Ngọc Hà là đối tượng có liên quan đến vụ việc trộm cắp và tiêu thụ xe này.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Công an xác định Nguyễn Thành Công và các đối tượng trong ổ nhóm thường xuyên nhận cầm cố các loại xe ôtô do trộm cắp mà có hoặc các xe ôtô thuê tự lái, cầm cố các loại xe do chủ xe đã thế chấp cho ngân hàng để vay tiền... tại huyện Văn Giang, Hưng Yên và các tỉnh, thành phố lân cận khác.

Xe ôtô được các đối tượng để tại nhiều địa điểm, kho bãi với số lượng xe lên đến gần 100 chiếc. Các điểm này đều có người trông giữ, lắp camera, ngụy trang bí mật, khép kín.

Tiếp theo đó, sáng 3/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố phối hợp Công an quận Cầu Giấy tiến hành triệu tập Nguyễn Thành Công, Nguyễn Hữu Tú, Nguyễn Hữu Trung.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận Lê Hoàng Đạt là người cầm cố chiếc xe Toyota Innova. Bị triệu tập đến Cơ quan Công an làm việc, Lê Hoàng Đạt đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Do làm ăn thua lỗ, Đạt đã lên kế hoạch trộm cắp tài sản để trả nợ. Cụ thể, tối 30/5, Lê Hoàng Đạt đến bãi đỗ xe phía sau tòa A6A Nam Trung Yên, Cầu Giấy, rồi nói bảo vệ đưa cho chìa khóa xe ôtô.

Do bảo vệ chủ quan, không cảnh giác, nghĩ đây là chủ xe nên đã đưa cho Lê Hoàng Đạt chiếc chìa khóa xe ôtô Toyota Innova mà đối tượng yêu cầu. Đáng chú ý, tiến hành kiểm tra các địa điểm cất giữ xe của nhóm đối tượng, Cơ quan Công an thu giữ gần 100 xe ôtô các loại.

Công an thành phố Hà Nội đang khẩn trương điều tra, làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục