Bình Định triển khai hỗ trợ nhanh người dân vùng lũ

Lãnh đạo tỉnh Bình Định đã chỉ đạo các ngành chức năng đẩy mạnh công tác cứu trợ cho người dân vùng lũ.

Với phương châm “không để cho người dân nào trong vùng lũ bị đói, rét”, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng và các đơn vị lực lượng vũ trang, Hội Chữ thập Đỏ tỉnh đẩy mạnh công tác cứu trợ cho người dân vùng lũ.

Ông Phan Minh Tùng, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ tỉnh cho biết tỉnh đã kịp thời xuất 2.000 thùng mỳ tôm cùng với số mỳ tôm do Ngân hàng BIDV hỗ trợ để cứu trợ cho người dân vùng bị lũ cô lập.

Hội Chữ thập Đỏ tỉnh tổ chức đi cứu trợ tại các địa phương như Tuy Phước, An Nhơn, Tây Sơn, Phù Cát, Hoài Nhơn với trên 1.500 thùng mỳ tôm, 3.600 gói thực phẩm gạo sấy ăn liền, 400 thùng sữa các lọai và hàng nghìn chai nước uống. Lãnh đạo tỉnh và các địa phương cũng đến thăm và hỗ trợ 18 gia đình có nạn nhân bị chết do lũ (mỗi suất 5 triệu đồng).

Anh Trần Văn Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát cho biết trong cơn lũ vừa qua, trên địa bàn xã có ba thôn Chánh Mẫn, Chánh Nhơn và Đại Lợi bị ngập sâu, cô lập hoàn toàn trong ba ngày đêm.

Trước tình hình đó, huyện và xã đã tập trung di chuyển các cụ già, trẻ em và người bệnh lên vùng cao; những người còn lại được lực lượng thanh niên xung kích địa phương, bộ đội, công an huyện cấp phát 300 thùng mỳ tôm và 20 thùng nước đóng chai.

Bà Phạm Thị Thịnh (thôn Chánh Mẫn) sau khi nhận hàng cứu trợ do Hội Chữ thập Đỏ tỉnh đã xúc động cảm ơn sự quan tâm của địa phương đã kịp thời hỗ trợ thực phẩm và nước uống, giúp người dân vượt qua cơn lũ dữ.

Cùng với công tác cứu trợ, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ được các địa phương trên địa bàn tỉnh xúc tiến khẩn trương, trong đó tập trung khắc phục các đoạn đường bị sạt lở và bị lũ cuốn trôi trên các Quốc lộ 1A và 1D cùng nhiều tuyến giao thông trên các tuyến đường miền núi liên huyện, liên xã vùng cao An Lão, Vĩnh Thạnh và Vân Canh.

Tỉnh Đoàn Bình Định huy động đoàn viên thanh niên các địa phương ra quân làm vệ sinh trường lớp để kịp thời đón học sinh trở lại trường; vệ sinh xử lý môi trường, phun hóa chất, khám bệnh cấp thuốc miễn phí và giúp đỡ người dân chạy lũ trở về với gia đình.

Ngành y tế tỉnh đã tỏa về các địa phương khi lũ rút, giúp dân xử lý nước sạch sinh hoạt và phòng chống dịch bệnh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục