Bình Dương: Cháy công ty bao bì khiến cả khu phố mất điện

Nhà xưởng kết cấu tường gạch mái tôn, chất cháy chủ yếu là bao bì và giấy nên đám cháy bùng phát lớn và nhanh chóng lan rộng khiến nhiều người dân hoảng sợ.

Tối 5/11, tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương xảy ra một vụ cháy lớn tại công ty sản xuất bao bì gây chập điện khiến cả khu phố chìm trong bóng tối.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, nhiều người dân phát hiện ngọn lửa bùng lên tại nhà xưởng của một công ty sản xuất bao bì đóng trên địa bàn khu phố Khánh Long, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Công nhân, bảo vệ của công ty này đã sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành.

[Hỏa hoạn thiêu rụi 4.000m2 nhà xưởng công ty sản xuất bàn ghế sofa]

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã điều động nhiều phương tiện cùng hàng chục chiến sỹ đến hiện trường dập lửa.

Do bên trong nhà xưởng công ty chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên đám cháy bùng phát lớn và nhanh chóng lan rộng.

Nhà xưởng kết cấu tường gạch mái tôn, chất cháy chủ yếu là bao bì và giấy. Một số nhà dân sát bên công ty sợ cháy lan đã vội vàng di chuyển đồ đạc ra ngoài.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy, ngăn cháy lan và sau đó dập tắt hoàn toàn.

Các tuyến đường gần đó bị phong tỏa, cả khu phố nơi có đám cháy đã bị mất điện.

Hiện, lực lượng chữa cháy đang xử lý, công an cũng đang làm việc với những người liên quan để xác định làm rõ nguyên nhân và thiệt hại do vụ hỏa hoạn.

Đơn vị điện lực cũng đã xuống hiện trường để giải quyết sự cố mất điện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục