Bình Dương nhắn tin cảnh báo người dân về bệnh tay chân miệng

Tin nhắn của UBND tỉnh cho biết dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng đang gia tăng, ngành Y tế Bình Dương đề nghị người dân thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh.
Bình Dương nhắn tin cảnh báo người dân về bệnh tay chân miệng ảnh 1Nốt hồng ban ở chân của một trẻ mắc bệnh tay chân miệng. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Từ đầu năm 2023 đến ngày 28/7, tỉnh Bình Dương ghi nhận hơn 2.539 ca mắc bệnh tay chân miệng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2022 và ghi nhận 2 trường hợp tử vong.

Bệnh tay chân miệng đang có xu hướng tăng cao và diễn biến phức tạp. Trước tình hình trên, ngày 28/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã triển khai nhắn tin qua điện thoại gửi đến từng người dân sinh sống trên địa bàn tỉnh để khuyến cáo về dịch bệnh sốt xuất huyết và bệnh tay chân miệng.

Cụ thể, tin nhắn của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng đang gia tăng, ngành Y tế Bình Dương đề nghị người dân thực hiện các nội dung: Thường xuyên lật úp các dụng cụ chứa nước, thu gom loại bỏ các vật phế thải nơi muỗi đẻ trứng để phòng bệnh sốt xuất huyết; ăn uống sạch, ở sạch, giữ bàn tay sạch, đồ chơi sạch để phòng, chống bệnh tay chân miệng.

Báo cáo mới nhất của Sở Y tế tỉnh Bình Dương cập nhật đến ngày 28/7/2023 đã ghi nhận 1.355 ca bệnh sốt xuất huyết, 2.539 ca bệnh tay chân miệng; trong đó chỉ tính tuần thứ 29, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 310 ca bệnh tay chân miệng mắc mới. Địa phương có ca mắc cao là các thành phố Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Thủ Dầu Một và thị xã Bến Cát.

Cao điểm tại thành phố Thuận An xuất hiện nhiều ca bệnh; trong đó có 2 trường hợp tử vong và 3 điểm nóng về dịch bệnh tại phường Thuận Giao, Bình Chuẩn, An Phú nơi tập trung đông công nhân, người lao động sinh sống trong các khu nhà trọ.

Còn theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương, đánh giá qua các số liệu theo dõi và các báo cáo, dự báo năm nay bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp. Số ca mắc tay chân miệng trên địa bàn tỉnh đang có xu hướng gia tăng.

[Kon Tum giám sát chặt chẽ dịch sốt xuất huyết và bệnh tay chân miệng]

Ngành Y tế khuyến cáo cách phòng bệnh hiệu quả là giữ vệ sinh môi trường sinh hoạt của trẻ sạch sẽ, thường xuyên vệ sinh đồ chơi, rửa tay cho trẻ bằng xà phòng. Khi trẻ sốt cao đột ngột, người nhà cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, hướng dẫn theo dõi và can thiệp, điều trị kịp thời.

Bác sỹ Huỳnh Minh Chín, Phó giám đốc Sở Y tế Bình Dương cho biết, so với năm ngoái, số ca mắc bệnh sốt xuất huyết giảm mạnh, nhưng ca mắc tay chân miệng tăng rất cao. Cụ thể, tuần 29 của năm 2022 ghi nhận 51 ca, nhưng tuần 29 năm 2023 lên đến 310 ca.

Theo bác sỹ Huỳnh Minh Chín, thời gian này đang mùa cao điểm của dịch bệnh, để chủ động phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng, ngành Y tế tỉnh duy trì thường xuyên các hoạt động giám sát, xét nghiệm phát hiện ca bệnh và xử trí kịp thời, khống chế các ổ dịch mới phát sinh, khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện.

Đồng thời, ngành Y tế chủ động phối hợp chặt chẽ với Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh triển khai giám sát chặt chẽ các biến thể virus mới; tổ chức phân tuyến điều trị, phân luồng khám bệnh, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục