Bình Phước: Cùng bạn đi tắm sông, 1 học sinh lớp 11 đuối nước tử vong

Chiều 2/5, em Huỳnh Thanh Nhàn (17 tuổi) cùng 3 bạn rủ nhau lên sông Bé để tắm nhưng do nước chảy xiết, Nhàn bất ngờ hụt chân, bị nước cuốn trôi mất tích.
Bình Phước: Cùng bạn đi tắm sông, 1 học sinh lớp 11 đuối nước tử vong ảnh 1Lực lượng cứu hộ vớt thành công thi thể em Nhàn sau 2 ngày bị nước cuốn trôi. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 4/5, Lực lượng cứu hộ, cứu nạn, Công an tỉnh Bình Phước, đã tìm thấy và vớt thành công thi thể em Huỳnh Thanh Nhàn (17 tuổi, ngụ xã Minh Lập, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước), bị nước cuốn mất tích dưới dòng sông Bé.

Trước đó, chiều 2/5, em Huỳnh Thanh Nhàn cùng 3 bạn rủ nhau lên sông Bé (thuộc địa phận ấp Sóc Ruộng, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) để tắm.

Trong lúc đang tắm, do nước chảy xiết, Nhàn bất ngờ hụt chân, bị nước cuốn trôi mất tích.

Nhận tin báo, lực lượng cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bình Phước đã điều động các phương tiện chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường, phối hợp với lực lượng địa phương triển khai biện pháp cứu nạn.

[Quảng Ngãi: Tai nạn đuối nước thương tâm làm 3 cháu nhỏ tử vong]

Tại hiện trường, do dòng sông Bé rộng, nhiều cây cối, đá hộc, cộng với dòng nước chảy xiết, nên công tác tìm kiếm nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn.

Đến 8 giờ ngày 4/5, sau hơn 1 ngày tích cực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy và vớt thành công thi thể Nhàn, cách hiện trường nơi em mất tích hơn 5km.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục