Bình Phước: Nam công nhân tử vong nghi do điện giật khi sửa máy

Lúc 17 giờ ngày 2/6, khi đang sửa máy, một số công nhân phát hiện anh Phan Văn Linh nằm bất động ở chỗ sửa máy; mọi người ngắt cầu dao điện, đưa nạn nhân ra ngoài nhưng anh đã tử vong.
Bình Phước: Nam công nhân tử vong nghi do điện giật khi sửa máy ảnh 1Hiện trường vụ việc. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 3/6, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Chơn Thành tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ cái chết của một nam công nhân.

Nạn nhân là anh Phan Văn Linh, 32 tuổi, quê huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, công nhân tổ sửa chữa của Công ty Sản xuất viên nén Hưng Nguyên.

Trước đó, chiều 2/6, phát hiện máy sản xuất viên nén của Công ty sản xuất viên nén Hưng Nguyên, địa chỉ ấp 1, xã Nha Bích, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, bị hỏng nên anh Linh cùng một số công nhân Tổ sửa chữa của Công ty vào sửa máy.

[Bình Dương: Hai người tử vong trên công trường xây dựng do điện giật]

Đến 17 giờ cùng ngày, khi đang sửa máy, một số công nhân phát hiện anh Linh nằm bất động tại khu vực sửa chữa. Ngay sau đó, mọi người ngắt cầu dao điện và đưa nạn nhân ra ngoài sơ cấp cứu nhưng nam công nhân đã tử vong trước đó.

Tại hiện trường, nạn nhân được xác định tử vong với nhiều vết cháy xém trên người.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục