Bình Phước phá đường dây cá độ bóng đá mùa EURO gần 1 tỷ đồng

Ngoài gửi kèo trực tiếp, Nguyễn Lê Duy còn cắt trang mạng cá độ, đưa cho người chơi với số tiền mua điểm cao hơn để ăn tiền chênh lệch.
Các đối tượng bị công an bắt giữ. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)
Các đối tượng bị công an bắt giữ. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Chiều 29/6, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ 8 nghi phạm liên quan đến đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá mùa EURO 2020.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng đầu tháng 6/2021, do biết sẽ diễn ra các trận đấu bóng đá vòng chung kết EURO 2020 và nảy sinh ý định đánh bạc qua mạng Internet nên Nguyễn Lê Duy (26 tuổi, ngụ tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) đã tham gia vào trang mạng “Sbobet” và đăng ký tài khoản để chơi cá độ với số tiền 60 triệu đồng.

Trước khi các trận đấu diễn ra, Duy đều sử dụng điện thoại nhắn tin qua Zalo và Facebook cho Phạm Chí Hồng Tâm (35 tuổi), Trịnh Thế Mỹ (28 tuổi); Phan Văn An (16 tuổi), cùng ngụ tại thành phố Đồng Xoài và một số người chơi khác.

Ngoài gửi kèo trực tiếp thì Duy còn cắt trang mạng cá độ, đưa cho người chơi với số tiền mua điểm cao hơn để ăn tiền chênh lệch.

[Triệt phá ổ nhóm tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá]

Phạm Chí Hồng ngoài trực tiếp chơi đánh bạc với Duy, còn lấy trang mạng để giao và nhận tin nhắn cá cược của Nguyễn Văn Phú (46 tuổi), Nguyễn Bá Thuận (43 tuổi), Nguyễn Quang Viên (35 tuổi), Quách Thế Bảo (35 tuổi), cùng ngụ tại thành phố Đồng Xoài và một số người chơi khác chưa rõ nhân thân, lại lịch.

Ngoài chơi với Duy, Trịnh Thế Mỹ còn nhận chơi cá cược của Trương Thanh Tiến (45 tuổi) và một số người chơi khác; Nguyễn Quang Viên chơi cá cược với Phạm Chí Hồng Tâm và nhắn tin cá cược với Nguyễn Thanh Trọng (38 tuổi, ngụ tại thành phố Đồng Xoài).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận việc đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá diễn ra từ ngày 12/6 đến khi bị bắt.

Qua điều tra, số tiền cá độ của các đối tượng được xác định khoảng gần 1 tỷ đồng, hầu hết các giao dịch đều được chuyển khoản qua các tài khoản ngân hàng.

Hiện, Công an thành phố Đồng Xoài đã tạm giữ 8 nghi phạm cùng 12 điện thoại di động, 1 xe máy để điều tra về hành vi đánh bạc.

Riêng 2 nghi phạm Phan Văn An và Quách Thế Bảo được cho tại ngoại vì dưới 18 tuổi và mắc bệnh hiểm nghèo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục