Bình Thuận: Đưa bốn ngư dân bị nạn trên biển vào bờ an toàn

Khi đang khai thác hải sản tại vị trí cách bờ Mũi Né khoảng 18 hải lý về hướng Đông-Đông Bắc, tàu cá bị sóng lớn nhấn chìm, bốn thuyền viên ôm các thùng nước để bơi, sau đó được 1 tàu khác cứu vớt.
Bình Thuận: Đưa bốn ngư dân bị nạn trên biển vào bờ an toàn ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Thiếu tá Lê Tuyên, Chính trị viên Đồn Biên phòng Mũi Né (Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận) cho biết rạng sáng 16/2, tàu cá BV 95709 TS chở theo 4 ngư dân trôi dạt trên biển đã cập bến Mũi Né (thành phố Phan Thiết) an toàn.

Đơn vị tổ chức lực lượng tiếp nhận, chăm sóc sức khỏe và bàn giao 4 ngư dân bị nạn cho gia đình.

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 15/12, tàu cá BV 95709 TS, công suất 350 CV, do anh Nguyễn Lê Anh Tuấn, sinh năm 1993, trú tại tỉnh Ninh Thuận làm thuyền trưởng, đang neo đậu tại vị trí cách bờ biển Mũi Né khoảng 17 hải lý về hướng Đông-Đông Bắc đã phát hiện 4 người đang bơi dưới biển, hướng về tàu cá và kêu cứu.

Anh Tuấn cùng thuyền viên trên tàu đã cứu vớt 4 người bị nạn, sơ cứu ban đầu đồng thời liên lạc với Trạm Kiểm soát Biên phòng Mũi Né (Đồn Biên phòng Mũi Né) để thông báo về vụ việc và cho tàu di chuyển, chở 4 người bị nạn vào bờ.

Đến rạng sáng 16/12, tàu BV 95709 TS chở theo 4 người trôi dạt trên biển đã cập biển Mũi Né.

[Tàu Vùng 2 Hải quân kịp thời cấp cứu ngư dân bị nạn trên biển]

Đồn Biên phòng Mũi Né tổ chức lực lượng tiếp nhận, thăm khám, chăm sóc sức khỏe ban đầu và làm việc với 4 người bị nạn.

Bốn người trên được xác định là Trần Phương (sinh năm 1968), Trần Trung Hiếu (sinh năm 1990), Trần Linh Tâm (sinh năm 1992), Trần Văn Quý (sinh năm 1997) cùng trú tại thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Bốn ngư dân đi trên tàu cá hành nghề câu ven bờ do ông Trần Phương làm thuyền trưởng, xuất bến ngày 14/12 tại bãi ngang thuộc xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong.

Trưa 15/12, khi đang khai thác hải sản tại vị trí cách bờ Mũi Né khoảng 18 hải lý về hướng Đông-Đông Bắc, tàu bị sóng lớn đánh úp, nhấn chìm.

Bốn thuyền viên trên tàu nhanh chóng ôm các thùng nước để bơi, sau đó được tàu BV 95709 TS cứu vớt.

Đồn Biên phòng Mũi Né đã tiến hành thủ tục pháp lý cần thiết và tổ chức bàn giao 4 ngư dân bị nạn cho gia đình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục