Bình Thuận: Hai chị em mồ côi đuối nước tử vong khi đi chăn bò

Người dân phát hiện hai chị em mồ côi bị đuối nước tại khúc suối được ngăn lại để lấy nước tưới hoa màu thuộc địa bàn thôn Suối Sâu, xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, Bình Thuận.
Bình Thuận: Hai chị em mồ côi đuối nước tử vong khi đi chăn bò ảnh 1Gia đình lo hậu sự cho hai cháu. (Nguồn: congan.com.vn)

Sáng 12/5, Ủy ban nhân dân xã Tân Đức, huyện Hàm Tân (Bình Thuận), xác nhận trên địa bàn có hai chị em mồ côi tử vong do đuối nước tại một con suối thuộc xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 11/5, sau nhiều giờ tìm kiếm, gia đình phát hiện thi thể hai em B.N.T (sinh năm 2009, học sinh lớp 7, trường Trung học Cơ sở Tân Đức, xã Tân Đức) và em ruột là B.N.T (sinh năm 2012, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Tân Đức 2) tại một đoạn suối được người dân ngăn lại để lấy nước tưới hoa màu thuộc địa bàn thôn Suối Sâu, xã Suối Kiết.

[Thừa Thiên-Huế: Cháu bé 10 tuổi tử vong khi đi bắt ốc ở hồ nuôi cá]

Cả hai chị em từ nhỏ không có cha, mẹ đi làm ăn xa nên ở với ông bà ngoại đã già, kinh tế khó khăn. Hằng ngày, sau khi đi học về, hai chị em phải đi chăn bò mướn cho người khác mà ông bà ngoại nhận chăm sóc.

Theo người dân địa phương, dù mồ côi, cuộc sống khó khăn nhưng cả hai chị em đều là học sinh giỏi và siêng năng chăn bò giúp ông bà ngoại.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, chính quyền địa phương đang kêu gọi các tấm lòng hảo tâm và cộng đồng hỗ trợ gia đình vượt qua nỗi đau mất mát./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục