Bình Thuận: Tàu cá chìm trên biển, 14 ngư dân được cứu vớt kịp thời

Hiện tình trạng sức khỏe của 14 lao động ổn định nên được chia ra trên 2 tàu cá cùng tổ đội khai thác thủy sản trên biển để tiếp tục đánh bắt; khoảng 5-6 ngày nữa các lao động sẽ về Binh Thuận.
Bình Thuận: Tàu cá chìm trên biển, 14 ngư dân được cứu vớt kịp thời ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 23/10, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đã có văn bản gửi Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; Ủy ban Nhân dân tỉnh, thông tin về tàu cá BTh 96290 TS (có 14 lao động) bị chìm trên biển.

Theo văn bản, vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 23/10, tại vị trí cách Côn Đảo khoảng 64 hải lý về phía Đông, tàu cá BTh 96290 TS bị chìm, toàn bộ 14 lao động được tàu cá BTh 97443 TS cứu vớt.

Tuy nhiên, do tàu cá BTh 97443 TS không liên lạc được nên thuyền trưởng nhờ tàu cá TG 90503 TS liên lạc qua điện thoại vệ tinh của tàu, đề nghị hỗ trợ đưa các lao động về địa phương.

[Bình Thuận: Một tàu cá bị đâm chìm trên biển, 4 lao động được cứu sống]

Đến 11 giờ 30 phút ngày 23/10, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận nhận được thông tin từ Đài Thông tin Duyên hải Phan Thiết, tình trạng sức khỏe của 14 lao động ổn định nên được chia ra trên 2 tàu cá cùng tổ đội khai thác thủy sản trên biển là BTh 97443 TS và tàu cá BTh 95548 TS để tiếp tục đánh bắt.

Dự kiến, khoảng 5-6 ngày sau sẽ đưa các lao động về Bình Thuận và chủ tàu không yêu cầu hỗ trợ gì thêm.

Tàu cá gặp nạn BTh 96290 TS có công suất 310CV, hành nghề mành chà, chủ tàu là ông Đinh Sáu, thường trú khu phố 4 phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục