Bổ nhiệm Phó giáo sư Đào Xuân Cơ làm Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai

Ông Đào Xuân Cơ sinh năm 1972, tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội năm 1996, ngành Nội Nhi, sau đó học thạc sĩ chuyên ngành hồi sức cấp cứu, tiến sĩ ngành gây mê hồi sức.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc và chỉ định Chủ tịch Hội đồng quản lý Bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc và chỉ định Chủ tịch Hội đồng quản lý Bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 29/3, Bộ Y tế tổ chức Lễ Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc và chỉ định Chủ tịch Hội đồng quản lý Bệnh viện Bạch Mai.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã trao quyết định chỉ định ông Dương Đức Hùng - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai là Chủ tịch Hội đồng quản lý bệnh viện; bổ nhiệm Phó giáo sư Đào Xuân Cơ - Phụ trách quản lý, điều hành Bệnh viện Bạch Mai làm Giám đốc Bệnh viện. Các quyết định có thời hạn 5 năm.

[110 năm Bệnh viện Bạch Mai - Trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước]

Ông Đào Xuân Cơ sinh năm 1972, tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội năm 1996, ngành Nội Nhi, sau đó học thạc sĩ chuyên ngành hồi sức cấp cứu, tiến sĩ ngành gây mê hồi sức.

Bổ nhiệm Phó giáo sư Đào Xuân Cơ làm Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai ảnh 1Ông Đào Xuân Cơ. (Ảnh: TTXVN/Vietnam+)

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, bác sỹ Cơ là Trưởng khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Bạch Mai. Khi là trưởng khoa, ông cùng các đồng nghiệp đã thực hiện nhiều kỹ thuật hiện đại như lọc máu liên tục điều trị nhiễm khuẩn nặng, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng; thay huyết tương, lọc huyết tương điều trị một số bệnh lý thần kinh liên quan tự miễn, ngộ độc cấp,... cứu sống nhiều bệnh nhân nặng cần hồi sức tích cực.

Trong dịch COVID-19, khoa Hồi sức tích cực là đơn vị có nhiều chuyên gia nằm trong Hội đồng Hội chẩn của Bộ Y tế, điều trị cho các bệnh nhân nặng cùng các bác sỹ của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Trước đó, vào ngày 29/7/2020, Bộ Y tế bổ nhiệm Phó giáo sư, tiến sỹ Đào Xuân Cơ làm Phó giám đốc phụ trách chuyên môn tại Bệnh viện Bạch Mai.

Bổ nhiệm Phó giáo sư Đào Xuân Cơ làm Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai ảnh 2Tiến sỹ Dương Đức Hùng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Dương Đức Hùng là tiến sỹ, bác sỹ y khoa chuyên ngành phẫu thuật tim mạch, lồng ngực. Ông Hùng là Viện Trưởng Viện Giám định y khoa, trước đó là Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp (Bệnh viện Bạch Mai), Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tim mạch-Viện Tim mạch Quốc gia.

Tiến sỹ Dương Đức Hùng sinh năm 1966 tại Hà Tĩnh. Ông tốt nghiệp bác sĩ nội trú ngoại khoa năm 1992, đã đi thực tập về Phẫu thuật Tim người lớn và trẻ em tại Pháp các năm 1995, 1999 và 2004.

Trước đó vào ngày 21/10, Bộ Y tế thông báo giao ông Dương Đức Hùng - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai thực hiện quyền chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản lý Bệnh viện Bạch Mai; Phó giáo sư Đào Xuân Cơ - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai phụ trách quản lý, điều hành Bệnh viện Bạch Mai.

Bạch Mai là một trong những bệnh viện tuyến cuối hàng đầu của cả nước, quy mô 1.900 giường bệnh. Mỗi ngày, bệnh viện đón tiếp khoảng 5.000 bệnh nhân, 10.000-15.000 người lui tới mỗi ngày./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục