Bộ Quốc phòng Ecuador sắp nối lại hợp tác an ninh với Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Ecuador Oswaldo Jarrin cho biết nước này sẽ nối lại hợp tác về an ninh với Mỹ thông qua việc mở một văn phòng hợp tác để thực hiện các nhiệm vụ tình báo.
Bộ Quốc phòng Ecuador sắp nối lại hợp tác an ninh với Mỹ ảnh 1Binh lính Ecuador. (Ảnh minh họa. Nguồn: pinterest.com)

Ngày 2/8, Bộ trưởng Quốc phòng Ecuador Oswaldo Jarrin cho biết nước này sẽ nối lại hợp tác về an ninh với Mỹ thông qua việc mở một văn phòng hợp tác và hoạt động trên không trong thời gian ngắn để thực hiện các nhiệm vụ tình báo.

Phát biểu trong buổi họp báo, ông Jarrin khẳng định đây không phải là một căn cứ quân sự của Mỹ, mà một nhóm chuyên gia sẽ dành thời gian 3 đến 4 ngày tại Ecuador để trao đổi thông tin và hỗ trợ các nhiệm vụ tình báo.

Bộ trưởng Quốc phòng Ecuador cũng thông báo về việc sẽ mua các thiết bị quân sự bao gồm vũ khí, radar và trực thăng, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.


[Phó Tổng thống Mỹ tới Ecuador để bàn về vấn đề Venezuela]

Việc mở lại văn phòng hợp tác ninh nói trên là một phần của thỏa thuận trong cuộc chiến chung chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và buôn bán ma túy mà Ecuador ký kết với Mỹ hồi tháng 4 vừa qua.

Năm 2009, cựu Tổng thống Ecuador Rafael Correa đã quyết định chấm dứt hợp tác an ninh với Mỹ khi đóng cửa một căn cứ quân sự của nước này từng hiện diện suốt một thập kỷ.

Cựu Tổng thống Correa cũng từng từ chối cho phép căn cứ quân sự của Mỹ hoạt động trở lại vì cho rằng sự hiện diện của căn cứ này trên lãnh thổ Ecuador là vi phạm chủ quyền./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.