Bộ Quốc phòng Hàn Quốc: Thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ thúc đẩy hòa bình

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đánh giá hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2, nếu được tổ chức, có thể sẽ thổi một luồng gió mới vào những nỗ lực vì một nền hòa bình lâu bền trên Bán đảo Triều Tiên.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc: Thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ thúc đẩy hòa bình ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) trong cuộc gặp tại Singapore ngày 12/6/2018. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Yonhap, ngày 16/1, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo đánh giá hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2, nếu được tổ chức, có thể sẽ thổi một luồng gió mới vào những nỗ lực đang tiếp diễn vì một nền hòa bình lâu bền trên Bán đảo Triều Tiên.

Theo thông tin báo chí, Mỹ và Triều Tiên đang tiến tới tổ chức các cuộc đối thoại cấp cao ở thủ đô Washington DC trong tuần này nhằm bàn luận chi tiết về khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

[Tổng thống Mỹ gửi thư tay tới nhà lãnh đạo Triều Tiên]

Phát biểu tại một diễn đàn an ninh quốc tế ở Seoul, Bộ trưởng Jeong Kyeong-doo nhận định: "Nếu hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2 thành hiện thực, điều đó sẽ thổi một luồng sinh khí mới vào những cố gắng nhằm tạo ra một sự thay đổi đối với hòa bình và thịnh vượng trên Bán đảo (Triều Tiên)."

Ông Jeong Kyeong-doo bổ sung: "Đối với mọi tiến trình nhằm tạo ra sự thay đổi đó, liên minh Hàn-Mỹ vẫn luôn duy trì một nền tảng mạnh mẽ"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục