Brazil rúng động vì 2 vụ tấn công tại trường học liên tiếp trong 24h

Brazil rúng động vì hai vụ tấn công tại trường học liên tiếp trong 24

Sau 2 vụ tấn công trường học, chính phủ của Tổng thống Silva công bố khoản viện trợ liên bang trị giá khoảng 29 triệu USD cho các chính quyền địa phương nhằm tăng cường an ninh tại các trường học.
Brazil rúng động vì hai vụ tấn công tại trường học liên tiếp trong 24 ảnh 1Lực lượng an ninh được triển khai tại một trường mầm non ở thành phố Blumenau, miền Nam Brazil, sau vụ tấn công. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Liên tiếp trong hai ngày 10-11/4, Brazil ghi nhận 2 vụ tấn công bằng dao tại trường học, làm gia tăng lo ngại về tình trạng bạo lực học đường ở nước này.

Cảnh sát cho biết một thiếu niên 13 tuổi ở thành phố Santa Tereza, miền Trung Brazil, đã ném pháo vào lớp học, sau đó dùng dao đâm các bạn cùng lớp, khiến 3 học sinh bị thương.

Trước đó, một học sinh ở thành phố miền Bắc Manaus đã dùng dao đâm 1 giáo viên và 2 bạn cùng lớp.

Vấn đề an toàn học đường đang nóng lên ở Brazil sau vụ tấn công tại một trường mầm non ở thành phố Blumenau vào tuần trước khiến 4 trẻ em thiệt mạng, gây rúng động dư luận.

[Brazil: Tấn công tại trường mầm non khiến 4 trẻ em thiệt mạng] 

Giới chức Brazil cho biết đối tượng nam giới, 25 tuổi, đã xông vào trường mầm non này và tấn công trẻ em bằng vũ khí giống một chiếc rìu. Sau đó, đối tượng này đã ra đầu thú trước cảnh sát.

Sau vụ việc này, Chính phủ của Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva đã công bố khoản viện trợ liên bang trị giá khoảng 29 triệu USD cho các chính quyền địa phương nhằm tăng cường an ninh tại các trường học.

Bạo lực học đường ngày càng gia tăng tại Brazil trong những năm gần đây. Hồi tháng 11 năm ngoái, một thiếu niên 16 tuổi đã bắn chết 4 người và làm bị thương hơn 10 người khác khi thực hiện 2 vụ tấn công ở 2 trường học tại thành phố Aracruz.

Năm 2019, 2 cựu học sinh cũng đã bắn chết 8 người tại một trường trung học ở Suzano, ngoại ô thành phố Sao Paulo và sau đó tự sát.

Vụ nổ súng đẫm máu nhất tại trường học ở Brazil xảy ra năm 2011 khiến 12 trẻ em thiệt mạng khi một đối tượng xả súng vào trường tiểu học cũ của tên này ở vùng ngoại ô Realengo thuộc thành phố Rio de Janeiro./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục