Brexit không ảnh hưởng tới việc Argentina đòi chủ quyền Malvinas

Tổng thống Argentina Macri khẳng định nước này sẽ tiếp tục đòi chủ quyền quần đảo Malvinas/Falklands, và mong muốn đối thoại với Thủ tướng mới của Anh về quần đảo tranh chấp này.
Brexit không ảnh hưởng tới việc Argentina đòi chủ quyền Malvinas ảnh 1Tổng thống Argentina Mauricio Marci. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 4/7, Tổng thống Argentina Mauricio Macri khẳng định việc London rời bỏ Liên minh châu Âu (Brexit) không ảnh hưởng tới việc Buenos Aires tiếp tục đòi chủ quyền quần đảo Malvinas mà Anh gọi là Falklands, đồng thời bày tỏ mong muốn đối thoại với Thủ tướng mới của Anh về quần đảo tranh chấp nói trên.

Phát biểu tại Brussels, nơi ông Macri đang có chuyến thăm chính thức, nhà lãnh đạo này bày tỏ tin tưởng có khả năng đối thoại với tân Thủ tướng Anh cho dù quá trình đàm phán có thể kéo dài nhiều năm.

Ông khẳng định điều quan trọng là phải bắt đầu đối thoại. Tổng thống Macri từng bày tỏ thiện chí mở ra một giai đoạn mới trong mối quan hệ với Anh và từng có các buổi tiếp xúc với Thủ tướng vừa từ chức David Cameron cũng như Ngoại trưởng Philip Hammond.

Quần đảo Malvinas nằm cách bờ biển Argentina khoảng 650 km và cách Anh gần 8.000km. Tranh chấp chủ quyền liên quan tới khu vực nói trên có từ những năm 1820 khi Argentina tiếp quản quần đảo này từ Tây Ban Nha và triển khai lực lượng quân sự đến đó.

Tuy nhiên, đến năm 1883, Anh chiếm giữ những hòn đảo này và khẳng định chủ quyền tại đây. Năm 1982, quân đội Anh và Argentina từng có cuộc giao chiến đẫm máu liên quan đến chủ quyền quần đảo Malvinas/Falklands. Cuộc chiến kéo dài 74 ngày đã làm 649 lính Argentina, 255 binh sỹ Anh và 3 dân đảo thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.