Cà Mau: Bắt quả tang 2 vụ vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy

Chiều 11/6, tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết lực lượng làm nhiệm vụ vừa liên tiếp bắt quả tang 2 vụ vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy với tổng khối lượng khoảng 450gram.
Cà Mau: Bắt quả tang 2 vụ vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy ảnh 1Tang vật thu được tại hiện trường. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 11/6, tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết lực lượng làm nhiệm vụ vừa liên tiếp bắt quả tang 2 vụ vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy với tổng khối lượng khoảng 450gram.

Cụ thể, ngày 10/6, bằng các biện pháp nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp bắt quả tang Võ Minh Sanh (sinh  năm 1972, trú tại ấp 4, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, nghề nghiệp tài xế) đang giao một túi xách cho Phan Tôn Yên (sinh năm 1995, trú tại xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau) tại khu vực ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau.

Kiểm tra túi xách của đối tượng, lực lượng Công an phát hiện bên trong có chứa 300 viên nén màu hồng nghi là thuốc lắc và một gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá. Qua khai thác nhanh, Yên đã khai nhận số tang vật trên là ma túy.

[Hà Tĩnh bắt 2 đối tượng vận chuyển trái phép 24.000 viên hồng phiến]

Hiện đối tượng Yên và Sanh cùng tang vật có liên quan đã được chuyển về Công an tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo đúng pháp luật.

Cũng trong ngày 10/6, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Công an thành phố Cà Mau đã bắt quả tang đối tượng Trương Kiều Diễm (sinh năm 1975, trú tại khóm 2, phường 8, thành phố Cà Mau) đang vận chuyển trái phép chất ma túy tại khu vực khóm 1, phường 6, thành phố Cà Mau.

Kiểm tra túi xách của Diễm, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và thu giữ 7 bịch nilon bên trong có chứa chất bột màu trắng nghi là heroin với trọng lượng khoảng 250 gram và một số tang vật khác.

Diễm khai nhận số tang vật trên là ma túy do Diễm mới nhận từ Thành phố Hồ Chí Minh, khi về đến khu vực này thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Theo hồ sơ, Trương Kiều Diễm từng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, chấp hành xong vào ngày 30/4/2021.

Hiện Trương Kiều Diễm đang bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra, mở rộng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục