Cà Mau: Gần 30.000 ha tràm có nguy cơ cháy cao

Hiện nay, ở tỉnh Cà Mau có gần 30.000 ha diện tích rừng tràm bị khô hạn có nguy cơ cháy cao, đang ở cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm
Hiện nay, tại tỉnh Cà Mau có gần 30.000 ha diện tích rừng tràm bị khô hạn đang ởcấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm, trong đó đặc biệt là toàn bộ diện tích rừngtràm ở Vườn Quốc gia U Minh hạ đang ở cấp dự báo cháy cực kỳ nguy hiểm.

Cây rừngbị khô héo, dễ xảy ra cháy lớn nếu lực lượng phòng chống cháy rừng chủ quan, lơlà.

Mặc dù vào những ngày đầu tháng tư đã xuất hiện một số cơn mưa trái mùa, nhưngdo lượng mưa ít và không đồng đều nên nước dưới chân rừng tràm bị khô hạn, khôngcòn giữ độ ẩm cần thiết.

Nắng nóng gay gắt làm nhiều con kênh cạn nước, gây khókhăn cho việc bơm nước phục vụ chữa cháy rừng mùa khô.

Tỉnh Cà Mau chỉ đạo Hạt Kiểm lâm tỉnh và huyện U Minh phối hợp tăng cường côngtác tuần tra, canh lửa 24/24h, xử lý nghiêm các trường hợp lén lút vào rừng lấymật ong, săn bắt động vật hoang dã, chặt phá cây rừng trái phép.

Các xã và Phântrường tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức phòng chống cháy rừng, sẵnsàng tham gia phòng chống cháy rừng.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã xảy ra 4 vụ cháy nhỏ chủ yếu dodân vào rừng lấy mật ong.

Lực lượng phòng chống cháy rừng đã kịp thời phát hiện,dập tắt ngay đám cháy.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, mùa khô còn kéodài, hàng ngàn hộ dân ở huyện U Minh cần nâng cao ý thức tự giác trong việc bảovệ, phòng chống cháy rừng./.

Kim Há (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

WMO: 2024 là năm nóng nhất từng được ghi nhận

WMO: 2024 là năm nóng nhất từng được ghi nhận

WMO tháng 1/2025 xác nhận năm 2024 là năm nóng nhất từng được ghi nhận, đánh dấu một cột mốc đáng lo ngại về biến đổi khí hậu toàn cầu, với nhiệt độ trung bình toàn cầu vượt qua 1,5 độ C.