Ca tử vong do cúm A/H1N1 đầu tiên tại Hà Nội

Theo thông tin từ Bộ Y tế, bệnh nhân ở Thạch Thất có tiền sử bị bệnh hen và hiện mang thai tháng thứ 6, đã tử vong ngày 21/10.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, Hà Nội đã có bệnh nhân đầu tiên tử vong do nhiễm cúm A/H1N1 và đây là ca tử vong thứ 32 tại Việt Nam, đồng thời là thai phụ thứ 8 tử vong vì dịch bệnh này.

Bệnh nhân là nữ, 21 tuổi, ở Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội, có tiền sử bị bệnh hen và hiện mang thai tháng thứ 6.

Ngày 15/10, người bệnh có biểu hiện sốt, ho, đau họng. Ngày 17/10, đến nhập viện huyện Thạch Thất và được điều trị kháng sinh, hạ nhiệt… nhưng không đỡ nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Sơn Tây trong tình trạng sốt, ho.

Sau đó, bệnh nhân đã được chẩn đoán là viêm phổi, theo dõi cúm A/H1N1 và được lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm.

Ngày 20/10, bệnh nhân được chuyển đến Viện Các bệnh truyền nhiễm và Nhiệt đới Quốc gia và được chẩn đoán viêm phổi nặng.

Bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực, kháng sinh, Tamiflu,… nhưng không đỡ và đã tử vong ngày 21/10. Cùng ngày, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với cúm A/H1N1.

Hiện nay, dịch cúm A/H1N1 vẫn tiếp tục lây lan mạnh tại cộng đồng, trong đó, phụ nữ có thai là đối tượng nguy cơ nhiễm cao. Do vậy, nếu có biểu hiện nghi ngờ cúm, phụ nữ mang thai cần đến các cơ sở y tế để được tư vấn và chữa trị kịp thời, hạn chế biến chứng nặng và tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục