Các bên đối thoại hỗ trợ ASEAN xây dựng cộng đồng

Các trưởng đoàn của 8 bên đối tác đối thoại đã tái khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ ASEAN xây dựng cộng đồng vào năm 2015. 
Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốcgia Đông Nam Á lần thứ 46 (AMM-46), ngày 1/7, các ngoại trưởng ASEANtiếp tục tiến hành các hội nghị ASEAN + 1 với 8 bên đối tác đối thoạigồm Australia, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nga, Mỹ, Canada, New Zealand và Liên minhchâu Âu (EU).

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh tham dự cáchội nghị và đồng chủ trì Hội nghị ASEAN-EU trên cương vị là nước điềuphối quan hệ hai bên.

Mở rộng quan hệ có lợi giữa ASEAN và các đối tác đối thoại

Theo phóng viên TTXVN có mặt tạiBrunei, tại các hội nghị, các đại biểu đánh giá cao sự phát triển sâurộng trong quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa ASEAN với các đối tác đốithoại thời gian qua, cho rằng các quan hệ này đã góp phần thúc đẩy hòabình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực.

Trên tinh thần đó, cácđại biểu đề xuất định hướng thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và các đối tácđối thoại trong thời gian tới; thảo luận chuẩn bị cho Cấp cao ASEAN vớimột số đối tác đối thoại vào cuối năm và trao đổi các vấn đề khu vực,quốc tế cùng quan tâm.

Các đại biểu nhất trí tiếp tục phốihợp triển khai hiệu quả các Kế hoạch Hành động hiện có giữa ASEAN vớitừng đối tác hướng vào các trọng tâm như kinh tế, thương mại, đầu tư,thu hẹp khoảng cách phát triển, quản lý thiên tai, giao lưu văn hóa,giáo dục, du lịch...

Các đối tác cam kết tiếp tục ủng hộ vaitrò trung tâm của ASEAN, hỗ trợ ASEAN xây dựng Cộng đồng vào năm 2015;đẩy mạnh liên kết và kết nối. Ngoài ra, các đối tác tham gia đàm phánHiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) cũng cam kết phối hợpchặt chẽ với ASEAN hoàn tất Hiệp định theo đúng lộ trình vào năm 2015.

[Đánh giá cao quan hệ giữa ASEAN với các đối tác]

Tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN-Australia, các bộ trưởng đánh giácao những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhất trí phốihợp tổ chức thành công Cấp cao kỷ niệm 40 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Australia trong năm 2014. Các Ngoại trưởng ASEAN hoan nghênh kế hoạchthành lập Phái đoàn thường trực của Australia tại ASEAN nhằm tăng cườngphối hợp và hợp tác giữa hai bên.

Tại Hội nghị Bộ trưởngASEAN-Ấn Độ, hai bên nhất trí đẩy mạnh triển khai Tuyên bố Tầm nhìn đượcthông qua tại Cấp cao kỷ niệm ASEAN-Ấn Độ ở New Delhi tháng12 năm ngoái.

Hai bên cam kết sớm hoàn tất các vấn đề kỹ thuật để tiếntới ký Hiệp định Thương mại và Đầu tư ASEAN-Ấn Độ tại Brunei vào tháng Tám, mở đường cho việc nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 100 tỷ USDvào năm 2015. Bên cạnh đó, ASEAN hoan nghênh chính sách “Hướng Đông” củaẤn Độ, đề cao sự hỗ trợ của Ấn Độ trong việc giúp ASEAN xây dựng Cộngđồng vào năm 2015 và tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN trong cấutrúc khu vực.

Tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN-Hàn Quốc, haibên khẳng định sẽ tăng cường hợp tác triển khai hiệu quả Kế hoạch hànhđộng ASEAN-Hàn Quốc giai đoạn 2011-2015, hướng tới mục tiêu nâng thươngmại hai chiều từ 125 tỷ USD năm 2011 lên 150 tỷ USD vào năm 2015. Haibên cũng cam kết hợp tác tổ chức nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 25 nămQuan hệ đối thoại ASEAN-Hàn Quốc.

Tại Hội nghị Bộ trưởngASEAN-Nga, hai bên hoan nghênh kết quả đạt được trong việc triển khaiquan hệ đối tác chiến lược song phương, cũng như việc tổ chức thành côngDiễn đàn Doanh nghiệp ASEAN-Nga ngày 22/6/2013 tại StPeterburg. Hai bên cho rằng thành công của Diễn đàn đã góp phần thúcđẩy quan hệ giữa cộng đồng doanh nghiệp ASEAN-Nga. Các ngoại trưởng cũngkhẳng định tiếp tục thúc đẩy hợp tác về an ninh-chính trị, kinh tế,thương mại, văn hóa, xã hội, năng lượng, quản lý thiên tai, du lịch vàhỗ trợ kết nối ASEAN.

Trong Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giaoASEAN-Mỹ, ASEAN đánh giá cao cam kết của Mỹ đối với khu vực. Hai bênnhấn mạnh cần tăng cường hợp tác vì hòa bình, an ninh và phát triển ởkhu vực; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầutư, giáo dục, biến đổi khí hậu; phối hợp phát triển và sử dụng bền vữngnguồn nước ở Tiểu vùng sông Mekong.

Hai bên cũng hoan nghênh thành côngcủa chuyến đi quảng bá ASEAN tại Mỹ do các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN tiếnhành; đồng thời cam kết tăng cường triển khai hiệu quả hơn Kế hoạchhành động 2011-2015; Kế hoạch công tác Hiệp định khung về Thương mại vàĐầu tư ASEAN-Mỹ (TIFA 2013); Kế hoạch công tác Năng lượng ASEAN-Mỹ2012-2014 và Sáng kiến Liên kết Kinh tế mở rộng.

Tại Hộinghị Bộ trưởng ASEAN-Canada, hai bên hoan nghênh việc thành lập Hội đồngASEAN-Canada, cho rằng Hội đồng này có vai trò quan trọng trong việcxúc tiến hợp tác đầu tư giữa hai bên. Canađa cam kết tiếp tục hỗ trợASEAN phát triển thông qua các đề xuất cụ thể như hỗ trợ nâng cao nănglực của Ban Thư ký ASEAN, hỗ trợ đào tạo dịch vụ tài chính và tiếng Anh…

Tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN-New Zealand, các bộ trưởng nhấttrí đẩy ,mạnh hợp tác trong các lĩnh vực trọng tâm như kinh tế, giáodục, lương thực và quản lý thiên tai. ASEAN hoan nghênh Chương trình họcbổng ASEAN-New Zealand; Sáng kiến Lãnh đạo doanh nghiệp trẻ; Quản lý Thảmhọa và Ứng phó khẩn cấp; và Chương trình Ngoại giao nông nghiệp. Haibên nhất trí sẽ phối hợp tổ chức thành công Cấp cao kỷ niệm 40 nămASEAN-New Zealand vào năm 2014 theo đề xuất của New Zealand.

[Thông cáo chung AMM-46 đề cao tăng cường hợp tác]

Tạicác hội nghị trên, các bộ trưởng cũng trao đổi và thảo luận nhiều vấnđề khu vực, quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông. Các bênchia sẻ tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ởkhu vực và Biển Đông; nhấn mạnh cần thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyênbố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), Tuyên bố Cấp cao ASEAN-TrungQuốc kỷ niệm 10 năm DOC. Các bên cũng khẳng định cần sớm cho ra đời Bộquy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) và bày tỏ mong muốn ASEAN, Trung Quốcduy trì tham vấn về đàm phán chính thức về COC.

Việt Nam khẳng định tăng cường thúc đẩy hợp tác ASEAN-EU


Phát biểutại các hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đánh giácao những tiến triển tích cực và quan trọng trong quan hệ giữa ASEAN vớicác đối tác; nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực cùngchung lợi ích như kinh tế, thương mại, đầu tư, phát triển nguồn nhânlực, công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật, ứng phó với các thách thứcđang nổi lên và các vấn đề an ninh phi truyền thống…

Bộtrưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị các đối tác đối thoại tiếp tụcủng hộ và có những đóng góp thiết thực cho các mục tiêu trọng tâm củaASEAN như xây dựng Cộng đồng, triển khai liên kết và kết nối khu vực,thu hẹp khoảng cách phát triển, phát triển tiểu vùng, trong đó có Tiểuvùng sông Mekong; nâng cao vai trò trung tâm của ASEAN trong các cơ chếcủa khu vực như ASEAN+1, ASEAN+3, Cấp cao Đông Á (EAS), Diễn đàn Khuvực ASEAN (ARF), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+)…

Cùng ngày, trên cương vị là nước điều phối quan hệ ASEAN-EU, Bộtrưởng Phạm Bình Minh và Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) vềchính sách đối ngoại, bà Catherine Ashton đã đồng chủtrì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-EU.

Hai bên đánh giá cao nhữngthành tựu đã đạt được trong quan hệ ASEAN-EU thời gian qua và nhất tríphối hợp triển khai toàn diện hơn Kế hoạch hành động thúc đẩy quan hệđối thoại tăng cường ASEAN-EU (2013-2017), Kế hoạch công tác về Đầu tưvà Thương mại ASEAN-EU.

ASEAN hoan nghênh đóng góp hiệu quảcủa EU vào quá trình liên kết khu vực thông qua các chương trình cụ thểnhư Chương trình hỗ trợ nhiều năm (MIP) giai đoạn 2011-2013, Hỗ trợliên kết khu vực ASEAN (ARISE) và Cơ chế đối thoại khu vực ASEAN-EU(READI). Hai bên cũng ghi nhận tiến triển đàm phán về Hiệp định Thươngmại Tự do (FTA) giữa EU và một số nước thành viên ASEAN, coi đây là bướcđệm quan trọng tiến tới FTA giữa hai khu vực.

Bộ trưởngNgoại giao Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam nỗ lực tăng cường phối hợpcùng các nước nhằm thúc đẩy quan hệ ASEAN-EU lên tầm cao mới; tăngcường hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển chung. ASEAN và EU đánhgiá cao vai trò điều phối của Việt Nam và cam kết sẽ ủng hộ, hợp tácchặt chẽ để Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm kỳ điều phối giai đoạn2012-2015.

Trong các cuộc trao đổi tại các hội nghị, Bộtrưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng khẳng định ủng hộ mạnh mẽ lậptrường và các nguyên tắc ASEAN về vấn đề Biển Đông, trong đó có nguyêntắc kiềm chế, giải quyết hòa bình các tranh chấp, tôn trọng luật phápquốc tế và Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982. Bộ trưởngđồng thời nhấn mạnh sự cần thiết sớm đạt được COC nhằm bảo đảm hiệu quảhòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục