Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và đối tác thảo luận nhiều vấn đề nóng

Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN sẽ thúc giục các nước tham gia Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân; thúc đẩy đàm phán về Biển Đông; hoàn thiện dự thảo Tầm nhìn Hàng hải ASEAN.
Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và đối tác thảo luận nhiều vấn đề nóng ảnh 1Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi phát biểu tại cuộc họp báo ở Jakarta. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chuỗi Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) lần thứ 56 và các hội nghị liên quan sẽ diễn ra từ ngày 11-14/7.

Các cuộc họp sẽ tập trung thảo luận về các vấn đề liên quan đến an ninh, kinh tế và các vấn đề nổi cộm khác.

Ngoài 10 Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, Bộ trưởng Ngoại giao của các đối tác của ASEAN là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Ấn Độ và Liên minh châu Âu (EU) cũng sẽ tham gia cuộc họp tại Jakarta.

Phát biểu tại buổi họp báo trước thềm AMM, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi đã nhấn mạnh với tư cách là nước chủ nhà, Indonesia sẽ nỗ lực tối đa để các cuộc họp AMM và các hội nghị AMM với các nước đối tác (PMC) diễn ra suôn sẻ.

Indonesia sẵn sàng giải quyết bất kỳ sự khác biệt nào phát sinh.

[AMM 56: ASEAN duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung]

Các hội nghị kéo dài 4 ngày sẽ nhấn mạnh các nguyên tắc của Hiến chương ASEAN; củng cố lòng tin và thúc đẩy cơ chế với các nước đối tác.

Ngoài ra, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN cũng sẽ thúc giục các nước có vũ khí hạt nhân tham gia Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân; thúc đẩy đàm phán về Biển Đông; hoàn thiện dự thảo Tầm nhìn Hàng hải ASEAN; và thúc đẩy hệ sinh thái xe điện trong khu vực.

Vấn đề Myanmar sẽ được thảo luận cụ thể trong phiên họp kín của các ngoại trưởng ASEAN./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.