Bộ Y tế đã ra quyết định 4156/QĐ-BYT ngày 28/8/2021 hướng dẫn các bước chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà.
Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.
Bộ Y tế đã ra quyết định 4156/QĐ-BYT ngày 28/8/2021 hướng dẫn các bước chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà.
Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.
Sáng 10/6, Đoàn kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm của Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc Khách sạn Hải Âu.
Bệnh viện Da liễu Trung ương là một trong những cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng thành công thuốc sinh học này vào điều trị lâm sàng đợt cấp vảy nến thể mủ.
Sau ca mổ ê-kip phẫu thuật đã loại bỏ thành công cho bệnh nhân với khối u buồng trứng trái có kích thước 50x30cm, nặng 9.5kg và một khối u buồng trứng phải kích thước 20x25cm, nặng 5.3kg.
Chương trình Hành trình Đỏ lần thứ 14 năm 2026 đặt mục tiêu tiếp nhận 120.000 đơn vị máu (25.000 đơn vị máu tại các ngày hội chính và 95.000 đơn vị máu tại các ngày hưởng ứng).
Kể từ ngày 1/7, thẩm quyền giải quyết thủ tục đăng ký nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe sẽ được chuyển giao hoàn toàn từ Trung ương về cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh.
Từ những đơn vị máu được trao đi, nhiều người bệnh có thêm cơ hội điều trị, nhiều gia đình có thêm hy vọng; những việc làm bình dị ấy góp phần làm cho phong trào hiến máu trở nên thiết thực hơn.
Việc tăng cường kết nối giữa các bệnh viện tuyến trên với trạm y tế xã, phường góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ y tế, từng bước đưa các dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân.
Ông Võ Hải Sơn - Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh cho biết chu kỳ bùng phát dịch có xu hướng ngắn lại. Đỉnh điểm năm 2022 ghi nhận 371.000 ca, trong các năm qua trung bình ghi nhận khoảng 150.000 ca/năm.
Sở Y tế Hà Nội hướng dẫn các xã, phường tổ chức rà soát, thống kê đối với người dân khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí có đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên.
Đây là nền tảng quan trọng để hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe cá nhân thống nhất trên toàn quốc, phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe người dân trong kỷ nguyên số.
Các đơn vị đặc biệt chú trọng kiểm tra các nhóm sản phẩm có nguy cơ cao như sữa, thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dành cho trẻ em, người cao tuổi và các nhóm đối tượng nhạy cảm.
Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế được yêu cầu chuẩn bị từ 5-10 giường bệnh cùng cơ số thuốc, vật tư y tế cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận, điều trị người bệnh khi có yêu cầu.
Bộ Y tế dồn nguồn lực xây dựng Dự thảo Luật An toàn thực phẩm sửa đổi và Đề án hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời, số hóa và xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu.
Dân số Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 101,6 triệu người. Trong bức tranh chung của khu vực, Việt Nam đang nổi lên như một trường hợp chuyển đổi nhân khẩu học rất nhanh.
Các trung tâm y tế khu vực và trạm y tế cơ sở sẽ đóng vai trò nòng cốt trong tổ chức khám, quản lý dữ liệu sức khỏe, theo dõi bệnh không lây nhiễm và thực hiện công tác tư vấn, dự phòng.
Chỉ thị số 25/CT-TTg ban hành ngày 9/6/2026 yêu cầu tăng cường công tác chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới.
Ngành y tế sẽ từng bước thiết lập nền tảng hệ sinh thái y tế số quốc gia phục vụ công tác quản lý, điều hành và hoạch định chính sách trên cơ sở dữ liệu số thống nhất.
Việc đầu tư được xem là bước đi chiến lược nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, từng bước đưa tỉnh Phú Thọ trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực trung du và miền núi phía Bắc.
Việt Nam tiếp tục cam kết thực hiện mục tiêu chấm dứt AIDS như một mối đe dọa sức khỏe cộng đồng vào năm 2030, đồng thời hướng tới duy trì thành quả sau năm 2030, không để dịch tái bùng phát.
Sáng 9/6/2026, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026, với thông điệp "Giọt máu tình người, hiến máu đào, trao sự sống."
Việc nâng chuẩn chất lượng bệnh viện sẽ tạo nền tảng để hoạch định chính sách dựa trên dữ liệu, nâng cao chất lượng y tế để tiệm cận chuẩn quốc tế, đồng thời thúc đẩy hội nhập và hợp tác quốc tế.
Việc Hà Nội xây dựng mạng lưới bệnh viện hiến mô, tạng không chỉ giúp phát hiện và quản lý tốt hơn các trường hợp chết não có khả năng hiến tạng mà còn tạo nên sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ sở y tế.
Điểm mới đáng chú ý là mở rộng mức hưởng đối với người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh ngoại trú trong một số trường hợp. Quy định này góp phần giảm gánh nặng chi phí cho người bệnh.
Theo số liệu từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 31/5/2026, thành phố ghi nhận 17.718 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gần 65% so với cùng kỳ năm 2025.
Ngày 7/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp tổ chức chương trình khám sức khỏe toàn dân “Vì một Việt Nam khỏe mạnh” - CAREME, sàng lọc các bệnh tim mạch, thận và chuyển hóa cho người dân.
Để hạn chế nguy cơ mắc tật khúc xạ, các chuyên gia khuyến cáo trẻ em nên hoạt động ngoài trời ít nhất 2 giờ mỗi ngày, đồng thời hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử.
Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện thành công ca ghép tim thứ 12 từ nguồn tạng hiến tặng, cứu sống bé gái 13 tuổi mắc bệnh cơ tim giãn.
Với chiến lược y tế là chuyển trọng tâm từ điều trị thuần túy sang phòng bệnh từ xa thì y học cổ truyền đặc biệt thích hợp với phục hồi, nâng cao sức khỏe để phòng bệnh từ xa, từ lúc bệnh còn nhẹ.
Việc xây dựng một mô hình chăm sóc sức khỏe ngay tại cộng đồng là yêu cầu cần thiết, giúp người cao tuổi được tiếp cận các dịch vụ y tế, tư vấn sức khỏe, phục hồi chức năng và giao lưu xã hội.
Theo bác sỹ Nguyễn Nguyên Huyền, giai đoạn đầu, Ebola rất dễ nhầm với các bệnh nhiễm virus thông thường vì người bệnh có thể sốt cao, đau đầu, đau mỏi cơ, mệt lả, đau họng.