Các lệnh trừng phạt Nga ít ảnh hưởng đến doanh nghiệp Nhật Bản

Giám đốc điều hành của Tập đoàn Sumitomo cho rằng các doanh nghiệp Nhật Bản giao thương với Nga ít chịu tác động từ các biện pháp trừng phạt mà Washington áp đặt nhằm vào Moskva.
Các lệnh trừng phạt Nga ít ảnh hưởng đến doanh nghiệp Nhật Bản ảnh 1(Nguồn: 112.international)

Ngày 11/9, giám đốc điều hành của Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản), ông Hideki Yamano cho rằng các doanh nghiệp Nhật Bản giao thương với Nga ít chịu tác động từ các biện pháp trừng phạt mà Washington áp đặt nhằm vào Moskva, song cảnh báo những công ty này có nguy cơ sẽ phải chịu lệnh trừng phạt của Mỹ.

Phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông tổ chức ở thành phố cảng Vladivostok, miền Viễn Đông Nga, giám đốc Yamano nêu rõ: "Vào thời điểm này chúng tôi không chịu ảnh hưởng."

Khi được hỏi liệu các dự án trong tương lai của các doanh nghiệp Nhật Bản có chịu ảnh hưởng từ các biện pháp trừng phạt của Mỹ hay không, ông cho rằng điều này có thể xảy ra. Ông Yamano cũng cho biết hiện các doanh nghiệp Nhật Bản đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của các lệnh trừng phạt mới.

[Nga chuẩn bị sẵn sàng đáp trả các biện pháp trừng phạt của Mỹ]

Giám đốc Sumitomo đưa ra nhận định trên sau khi gói biện pháp trừng phạt đầu tiên mà Mỹ áp đặt đối với Nga liên quan vụ cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal bị đầu độc có hiệu lực từ ngày 27/8.

Theo đó, Mỹ chấm dứt các hoạt động hỗ trợ, hoạt động buôn bán vũ khí và cấp tài chính dành cho Nga.

Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ từ chối các khoản tín dụng và cấm xuất khẩu sang Nga một số công nghệ và mặt hàng an ninh.

Dự kiến, gói trừng phạt thứ hai sẽ có hiệu lực vào tháng 11 tới, trong đó có cả việc hạ cấp quan hệ ngoại giao, cấm các chuyến bay của hãng hàng không Nga Aeroflot tới Mỹ, cũng như cấm các hoạt động xuất nhập khẩu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua xăng tại một trạm xăng ở Surakarta, Trung Java, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia sẽ ngừng nhập khẩu diesel từ ngày 1/7

Quyết định chấm dứt nhập khẩu dầu diesel từ ngày 1/7 nhằm tận dụng lợi thế nguồn nguyên liệu trong nước, đặc biệt là dầu cọ - mặt hàng thế mạnh của Indonesia, để thay thế dần nhiên liệu nhập khẩu.

Xe điện Renault 5 được bình chọn là "Xe ôtô của năm 2025" tại Triển lãm ôtô Brussels 2025. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Doanh số xe điện tại châu Âu tăng mạnh

Trong quý 1, số lượng đăng ký xe thuần điện đạt gần 560.000 xe, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm trước; riêng trong tháng 3/2026, con số này tăng 51,3% lên hơn 240.000 xe tại 15 thị trường châu Âu.