Các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ chiếm phần lớn thị trấn Suluk của Syria

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các lực lượng vũ trang và đồng minh của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria đã chiếm giữ phần lớn thị trấn Suluk ở miền Bắc Syria trong một chiến dịch mới chống SDF.
Xe quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ gần khu vực làng Akcakale dọc biên giới với Syria ngày 11/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Xe quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ gần khu vực làng Akcakale dọc biên giới với Syria ngày 11/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) ngày 13/10 cho biết các lực lượng vũ trang và đồng minh của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria đã chiếm giữ phần lớn thị trấn Suluk ở miền Bắc Syria trong một chiến dịch mới chống lại Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn đầu tại quốc gia Trung Đông.

Thị trấn Suluk cách thị trấn biên giới Tel Abyad khoảng 10km về phía Đông Nam.

Cùng ngày, Liên hợp quốc cũng cho biết hơn 130.000 người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa từ các khu vực nông thôn quanh hai thị trấn biên giới Tel Abyad và Ras al Ain do cuộc chiến giữa các lực lượng do Thổ Nhĩ Kỳ dẫn đầu và lực lượng dân quân người Kurd.

Theo Cơ quan điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) của Liên hợp quốc, cơ quan này ước tính có tới 400.000 dân thường tại khu vực xung đột này ở Syria cần viện trợ và bảo vệ trong thời gian tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục