Các nghị sỹ Mỹ kêu gọi cải cách hoạt động của NSA

Nhiều nghị sỹ Mỹ kêu gọi cải cách đối với các hoạt động do thám của NSA sau khi cơ quan này hành động vượt quá thẩm quyền hàng nghìn lần.
Sau khi tờ Bưu điện Washington công bố báo cáo cho biết Cơ quan An ninh Quốcgia Mỹ (NSA) đã vi phạm quyền riêng tư cá nhân và hành động vượt quá thẩm quyềntổng cộng lên tới 2.000 lần, một số nghị sỹ Mỹ đã đồng loạt kêu gọi cải cách vàgia tăng tính minh bạch đối với các hoạt động do thám của cơ quan này.

Phía các quan chức của chính quyền Tổng thống Barack Obama lại nhấn mạnh bất kỳlỗi lầm nào đều "không cố ý."

[NSA thực hiện đến "hàng nghìn" vụ vi phạm an ninh]

Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện, Hạ nghị sỹ Nancy Pelosi, cho rằng hành vi viphạm nói trên là rất đáng lo ngại và yêu cầu Quốc hội phải có hành động cụ thểnhằm đảm bảo không lặp lại sự việc trên.

Trong khi đó, hai Thượng nghị sỹ Ron Wyden và Mark Udall lên án mạnh mẽ chươngtrình do thám của NSA, cho rằng chính quyền Mỹ từ lâu đã đánh giá thấp tác độngcủa hệ thống này đối với quyền riêng tư của người dân Mỹ.

Trong một tuyên bố chung, hai nghị sỹ này cho biết người dân Mỹ nên biết rõ báocáo về các vi phạm của NSA chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm."

Trong một phản ứng sau tiết lộ trên của báo Bưu điện Washington, Giám đốc Giámsát của NSA John DeLong khẳng định cơ quan này đã tuân thủ nghiêm túc các quyđịnh.

Ông DeLong kêu gọi người dân nước này cần hiểu rằng không có hành vi vi phạm cốý trong chương trình do thám của NSA, và nếu có thì những vi phạm chỉ là rất nhỏtrong vài thập kỷ qua. Ông nêu rõ hàng tháng NSA đã thực hiện 20 triệu giải đápliên quan đến cơ sở dữ liệu của mình.

Các phản ứng trái chiều nảy sinh sau khi tờ Bưu điện Washington đăng tải thôngtin về việc NSA đã “phá vỡ các quy tắc hoặc vượt quá thẩm quyền pháp lý hàngnghìn lần” trong những năm gần đây và khẳng định của Chánh án Tòa án Giám sátĐặc biệt Liên bang Mỹ chịu trách nhiệm giám sát các chương trình do thám của NSAnói rằng tòa án chỉ có thể giám sát có giới hạn đối với các hoạt động của NSA.

Theo đó, kể từ khi cơ quan này được Quốc hội Mỹ trao quyền lực mới vào năm 2008,phần lớn các vi phạm của NSA đều liên quan đến việc thực hiện các hoạt động giámsát không được phép đối với các công dân Mỹ, hoặc các mục tiêu tình báo nướcngoài trên lãnh thổ Mỹ, cho dù cả hai hoạt động này đều bị hạn chế bởi luật vàsắc lệnh hành pháp.

Trước đó, một số nghị sỹ đã lên tiếng ủng hộ các chương trình giám sát của NSA.Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện, Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein khẳng địnhỦy ban này chưa bao giờ phát hiện về một vụ việc cố ý lạm dụng quyền hạn củaNSA.

Bà cho biết phần lớn hoạt động do thám của NSA tập trung vào việc thu thập thôngtin cuộc thoại và thư điện tử của những người không phải là người Mỹ và ở bênngoài lãnh thổ Mỹ nhưng sau đó có đi vào lãnh thổ nước này.

Tuy nhiên, theo bà Dianne Feinstein, Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ vẫn nên tiếnhành xác minh một cách độc lập để khẳng định các hoạt động của NSA là phù hợpvới luật pháp.

Tổng thống Barack Obama cũng kêu gọi xem xét lại các chương trình giám sát củaNSA, đồng thời cho biết ông sẽ làm việc với Quốc hội để nâng cao niềm tin củacông chúng Mỹ về vai trò giám sát của Tòa án đối với các hoạt động của NSA./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục