Các nhà nhập khẩu Hàn Quốc biết tàu chở than đá của Triều Tiên

Cơ quan Hải quan Hàn quốc ngày 9/8 cho biết, một số nhà nhập khẩu của nước này biết rằng các chuyến hàng than đá được ngụy trang là sản phản của Nga thực sự đến từ Triều Tiên.
Các nhà nhập khẩu Hàn Quốc biết tàu chở than đá của Triều Tiên ảnh 1Một tàu chở hàng của Triều Tiên. Ảnh minh họa. (Nguồn: pesoreserve.com)

Theo The Chosunilbo, Cơ quan Hải quan Hàn quốc ngày 9/8 cho biết, một số nhà nhập khẩu của nước này biết rằng các chuyến hàng than đá được ngụy trang là sản phản của Nga thực sự đến từ Triều Tiên.

Điều đó sẽ vi phạm Nghị quyết 2371 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cấm nhập khẩu các loại khoáng sản của Bình Nhưỡng, cũng như các biện pháp trừng phạt của chính Hàn Quốc, và khiến họ trở thành mục tiêu của những biện pháp trừng phạt thứ cấp của Mỹ.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn VOA, nghị sỹ Mỹ Ted Poe, Chủ tịch tiểu ban khủng bố, không phổ biến vũ khí hạt nhân và thương mại thuộc Hạ viện Mỹ, cho rằng cần áp đặt các biện pháp trừng phạt bên thứ 3 đối với các công ty của Hàn Quốc và không nên miễn trừ bất cứ nước nào.

[Mỹ tin Hàn Quốc thực hiện nghiêm các lệnh trừng phạt Triều Tiên]

Chính phủ Mỹ đã từng áp đặt các biện pháp trừng phạt bên thứ 3 đối với các doanh nghiệp của Nga và Trung Quốc.

Hôm 9/8, Cố vấn an ninh quốc gia Chung Eui-yong của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã triệu tập một cuộc họp để thảo luận về vấn đề trên.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết sẽ thực hiện các "bước đi thích hợp" sau khi cuộc điều tra của chính phủ về các lô than đá kết thúc.

Trong khi đó, một nguồn tin ngoại giao tại Washington nói: "Mỹ đã thông báo cho Hàn Quốc thông qua Đại sứ quán rằng một tàu từ Nga đang chở than đá của Triều Tiên đến Hàn Quốc. Khi đó, tình báo Hàn Quốc không biết về việc này"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục