Các nước Balkan xây đường cao tốc ven biển Adriatic-Ionian

Thủ tướng các quốc gia thuộc khu vực bán đảo Balkan nhất trí ủng hộ việc xây dựng tuyến đường cao tốc ven biển Adriatic-Ionian.
Các nước Balkan xây đường cao tốc ven biển Adriatic-Ionian ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: sunshinecoastdaily.com.au)

Thủ tướng các quốc gia thuộc khu vực bán đảo Balkan nhất trí ủng hộ việc xây dựng tuyến đường cao tốc ven biển Adriatic-Ionian trong cuộc họp diễn ra ngày 25/8 tại thị trấn Cavtat, miền Nam Croatia.

Phát biểu họp báo sau cuộc họp, Thủ tướng Croatia, ông Zoran Milanovic, nhận định tuyến đường cao tốc sẽ phục vụ lợi ích của cả bốn quốc gia và là dự án quan trọng đối với Croatia nói riêng.

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Bosnia-Herzegovina (BiH) Vjekoslav Bevanda cũng khẳng định đây là hành lang giao thông trọng yếu đóng góp vào sự phát triển của bốn quốc gia.

Ông bày tỏ hy vọng tuyến đường sẽ góp phần vào việc phát triển cơ sở hạ tầng, thúc đẩy nền kinh tế và thắt chặt hợp tác quốc tế ở BiH. Trong khi đó người đồng cấp Albania, Edi Rama tin tưởng việc xây dựng tuyến đường cao tốc sẽ mang lại tương lai tươi sáng hơn cho cả khu vực Đông Nam Âu.

Tuyến đường cao tốc trên dự kiến được xây dựng dọc theo bờ phía đông các biển Adriatic và Ionian, chạy qua lãnh thổ bốn quốc gia Đông Nam Âu: Croatia, Bosnia-Herzegovina, Albania và Montenegro, và được coi là huyết mạch kết nối khu vực Tây Âu với Hy Lạp

Cùng ngày, Bosnia và Herzegovinachính thức khánh thành đường hầm "March 1" dài 6km thuộc dự án xây dựng đường cao tốc liên Âu nối liền thủ đô Budapest (Hungary) và thị trấn Ploce (Croatia). Đường hầm được xây dựng gần thành phố Zenia (Bosnia) và chủ thi công là một công ty xây dựng Bosnia-Herzegovina. Đoạn cao tốc chạy qua lãnh thổ Bosnia-Herzegovina dài 334km dự kiến được hoàn thiện vào năm 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục