Các nước châu Á-Thái Bình Dương muốn mua hệ thống tên lửa của Nga

Phó Giám đốc Cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự Liên bang Nga cho biết các nước châu Á-Thái Bình Dương muốn mua hệ thống tên lửa phòng không S-300 và S-400 của Nga.

Theo TASS, ngày 26/3, Phó Giám đốc Cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự Liên bang Nga Mikhail Petukhov cho biết, các nước châu Á-Thái Bình Dương muốn mua hệ thống tên lửa phòng không S-300 và S-400 của Nga.

[Qatar quan tâm đến mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga]

Ông nói: "Hiển nhiên các nước châu Á-Thái Bình Dương muốn sở hữu các thiết bị phòng không tối tân của Nga (S-300 và S-400) và thể hiện mong muốn mua các thiết bị này, mặc dù cho tới nay chưa có dự án lớn cụ thể nào được thảo luận."

Ông Petukhov nhấn mạnh các dự án nghiêm túc trong lĩnh vực này cần có nguồn kinh phí đáng kể, trong khi các khách hàng tiềm năng luôn e ngại vấn đề này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục