Các nước Nam Âu kêu gọi EU đoàn kết hơn trong xử lý vấn đề người di cư

Các bộ trưởng 5 nước Địa Trung Hải kêu gọi hợp tác hơn với những quốc gia là điểm xuất phát hoặc quá cảnh của người di cư, thiết lập một cơ chế hồi hương chung của châu Âu và tái phân bổ người di cư.
Các nước Nam Âu kêu gọi EU đoàn kết hơn trong xử lý vấn đề người di cư ảnh 1Lực lượng cứu hộ Anh (phía trước) chặn tàu chở người di cư từ Pháp băng qua eo biển Manche. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 20/3, Hy Lạp, Italy, Tây Ban Nha, Cộng hòa Cyprus và Malta đã lên tiếng kêu gọi chính phủ các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) cần đoàn kết hơn trong xử lý vấn đề người di cư.

Năm nước Địa Trung Hải này cũng đồng thời cho rằng đề xuất cải tổ các quy định liên quan đến vấn đề người di cư hồi năm ngoái là vẫn chưa phù hợp.

Trong tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp diễn ra tại Athens ngày 20/3 của Bộ trưởng nội vụ và Di cư của 5 nước trên cho biết, theo công thức hiện tại, hiệp ước mới của EU không cung cấp đủ sự đảm bảo cho các quốc gia thành viên vốn đang nằm ở tuyến đầu trong đối phó với vấn đề người di cư.

[Hy Lạp gửi trở lại Thổ Nhĩ Kỳ hàng nghìn người nhập cư bất hợp pháp]

Các bộ trưởng 5 nước cũng kêu gọi cần hợp tác hơn nữa với những quốc gia là điểm xuất phát hoặc quá cảnh của người di cư, thiết lập một cơ chế hồi hương (người di cư) chung của châu Âu, và tái phân bổ người di cư đến toàn bộ các quốc gia thành viên EU.

Bộ trưởng phụ trách vấn đề di cư của Hy Lạp Notis Mitarachi cho rằng 5 nước EU ở Địa Trung Hải không thể cứ phải tiếp tục gánh chịu sức ép thay cho các nước khác thuộc EU.

Kể từ năm 2015, EU đã phải chật vật trong xử lý vấn đề người di cư khi vào thời điểm đó hơn 1 triệu người, trong đó chủ yếu là người tị nạn Syria, Iraq hoặc Afghanistan tràn đến các bờ biển của liên minh này, đa số là thông qua cửa ngõ Hy Lạp.

Nhằm giải quyết vấn đề này, Uỷ ban châu Âu vào tháng 9/2020 đã đề xuất một Hiệp ước mới về Di cư và Cư trú, tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục