Các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm

Chốt phiên phiên giao dịch ngày 17/2, chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm, theo đà tăng mạnh ở Phố Wall cuối tuần trước.

Chốt phiên phiên giao dịch ngày 17/2, các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm, theo đà tăng mạnh ở Phố Wall cuối tuần trước và nhờ thông tin lượng cho vay của các ngân hàng Trung Quốc vượt dự báo cùng với tăng trưởng kinh tế của châu Âu cao hơn dự kiến.

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 1,07%, hay 237,53 điểm, lên 22.535,94 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 0,93%, hay 19,57 điểm, lên 2.135,42 điểm, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,56%, hay 80,08 điểm, lên 14.393,11 điểm.

Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia tăng 0,5%, hay 26,6 điểm, lên 5.382,9 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,31%, hay 6,08 điểm, lên 1.946,36 điểm. Chỉ số Weighted của vùng lãnh thổ Đài Loan tăng 0,07%, hay 5,87 điểm, lên 8.519,55 điểm.

Các chỉ số chứng khoán chủ lực trên Phố Wall lên điểm mạnh vào cuối tuần trước khi nhà đầu tư không bị tác động tâm lý trước báo cáo cho thấy sản lượng công nghiệp tháng 1 ở Mỹ bất ngờ giảm do điều kiện thời tiết xấu. Chỉ số Dow Jones tăng 126,8 điểm (0,79%) lên 16.154,39 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 8,8 điểm (0,48%) lên 1.838,63 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 3,35 điểm (0,08%) lên 4.244,03 điểm.

Còn theo Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, lượng cho vay của các ngân hàng nước này trong tháng 1 đạt 1,32 nghìn tỷ nhân dân tệ (218 tỷ USD), vượt đáng kể so với mức dự báo 1,1 nghìn tỷ nhân dân tệ và gấp gần 3 lần so với tháng 12.

Hoạt động cho vay thông thường được đẩy mạnh vào thời điểm đầu năm nhưng mức tăng trong tháng qua là mạnh nhất kể từ tháng 1/2010. Các khoản cho vay mới tăng mạnh như vậy có thể góp phần làm giảm bớt lo ngại rằng doanh số bán lẻ, hoạt động sản xuất và các hoạt động khác của nền kinh tế sẽ chậm hơn.

Trong khi đó, tăng trưởng kinh tế của Khu vực sử dụng đồng euro đạt 0,3% trong quý 4/2013, vượt so với dự báo tăng 0,2%, cho thấy đà phục hồi đang vững chắc hơn ở các các nền kinh tế lớn như Đức và các nền kinh tế yếu hơn như Italy.

Dưới tác động của các yếu tố tích cực trên, các thị trường châu Á vẫn tăng điểm dù số liệu tăng trưởng kinh tế không được như kỳ vọng của Nhật Bản đã làm giảm đi những hy vọng về sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế nước này. Tăng trưởng GDP của Nhật Bản trong quý 4/2013 chỉ là 0,3% so với quý trước và gây lo ngại rằng việc tăng thuế tiêu dùng vào tháng Tư tới có thể đe dọa đà phục hồi mới bắt đầu của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới.

Chính sách thúc đẩy tăng trưởng của Thủ tướng Shinzo Abe đã tạo động lực đi lên cho thị trường chứng khoán Nhật Bản và làm đồng yen xuống giá. Tuy nhiên, gần đây cổ phiếu xuống giá và số liệu tăng trưởng kinh tế vừa mới được công bố thì không được như mong đợi./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục